Nông trường Long Hòa phát động “Tháng Công nhân” năm 2019

CSVNO – Ngày 14/5, Nông trường Cao su Long Hòa (Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng) đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”  năm 2019.
Các Tổ sản xuất ký kết giao ước thi đua năm 2019
Các Tổ sản xuất ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đến dự có ông Lê Văn Kim –  Chủ tịch Công đoàn Công ty, ông Trần Xuân Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường, ông Nguyễn Ngọc Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Nông trường và 120 CB.CNLĐ.

Trong Lễ phát động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”  năm 2019, NT Cao su Long Hòa đã tổ chức phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2019, ký kết giao ước thi đua giữa Ban Giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn Nông trường và giữa các tổ sản xuất với nhau.

Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đàn Công ty (đứng bên trái) chứng kiến ông Trần Xuân Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Tâm – Chủ tịch Công đoàn Nông trường ký kết giao ước thi đua năm 2019
Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đàn Công ty (đứng bên trái) chứng kiến ông Trần Xuân Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Tâm – Chủ tịch Công đoàn Nông trường ký kết giao ước thi đua năm 2019

Nhiệm vụ sản xuất của NT Cao su Long Hòa năm 2019 là quản lý và chăm sóc tốt diện tích vườn cây Cao su 3.695,21 ha, tái canh trồng mới 44 ha; tổng số công nhân lao động 593 người, 15 tổ Công đoàn (11 tổ khai thác, 2 tổ chăm sóc, 1 tổ bảo vệ, 1 tổ văn phòng). Kế hoạch khai thác Công ty giao năm 2019 là 3.200 tấn mủ Cao su, thực hiện đến hết tháng 04/2019 là 600 tấn mủ Cao su, đạt tỷ lệ 18,75%. Tiền lương bình quân 4 tháng đầu năm 2019 là 6 triệu đồng/công nhân/tháng.

Lãnh đạo Nông trường tặng quà cho CNLĐ Nông trường
Lãnh đạo Nông trường tặng quà cho CNLĐ Nông trường

Trong lễ phát động ra quân tháng công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên” và mọi người lao động đều có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” gắn với “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”.

Công đoàn Nông trường đã tặng 1 thùng loa di động đa năng cho CNLĐ để phục vụ văn hóa, văn nghệ, hội họp, trị giá 7 triệu đồng, thăm hỏi 4 công nhân bị tai nạn lao động 2,5 triệu đồng.

VĂN HẢI