CSVNO – Nhằm đánh giá công tác nông nghiệp năm 2018 và đề ra nhiệm vụ năm 2019, sáng 20/4 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray đã tổ chức hội nghị công tác nông nghiệp với sự tham dự của những cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo các NT.
![Quang cảnh hội nghị](http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/DSC_01281.jpg)
Tại hội nghị, lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc đã tập trung vào thảo luận những vấn đề nông nghiệp còn tồn tại trong năm qua như chất lượng đầu vào của sản phẩm, ý thức CN còn kém, chế độ cạo, công tác đào tạo… Đánh giá việc làm được và chưa được, mổ xẻ và phân tích chi tiết nguyên nhân khách quan, chủ quan và vì sao chưa làm được…Đồng thời các đại biểu tham dự cũng đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong năm qua.
![Chủ tịch HĐTV Trương Ly tham gia thảo luận trong hội nghị](http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/DSC_01311.jpg)
Hiện nay công ty đang quản lý trên 5.175 ha, trong đó cao su khai thác 2.499 ha, chiếm 48,31% tổng diện tích. Năm 2019 công ty tiếp tục đưa vào mở mới 1.139 ha, nâng tổng diện tích khai thác toàn công ty lên 3.639 ha, chiếm khoảng 70% tổng diện tích.
Trong đó tập trung chủ yếu ở NT Mo Rai 3 với trên 900 ha. Với 3.639 ha khai thác, năm 2019 công ty được giao khai thác 4.200 tấn, năng suất bình quân 1,26 tấn/ha, công ty phấn đấu khai thác vượt từ 400 tấn trở lên.
![](http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/2020/10/z2110238647097_05510bde47d5472198993cf88534cbde.gif)
VĂN VĨNH
Related posts:
Cán bộ công đoàn với nhiều sáng kiến hữu ích
Ban hành quy chế bán cao su thanh lý
Đến quý 2/2017 không sử dụng axit sunfuaric trong sơ chế cao su
Cao su Đồng Phú tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
Tổ chức mạng lưới kiểm tra kỹ thuật thu hoạch mủ và quản lý kỹ thuật vườn cây cao su kinh doanh (tt)
Nhà máy chế biến mủ K’Dang: Cải tiến kỹ thuật, nâng cao thu nhập cho người lao động
Tái canh, trồng mới: Không chạy theo diện tích
Người dân trồng cao su cần theo quy hoạch và khuyến cáo
Tiếp tục chú trọng nâng cao công tác nông nghiệp
Phát triển cao su tại Lào và Campuchia: Hướng đến năng suất cao và bền vững