Khai mạc lớp huấn luyện bảo vệ, tự vệ tại Tây Nguyên

CSVNO – Sáng ngày 5/4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, VRG đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc lớp huấn luyện võ thuật cho tự vệ, bảo vệ các công ty cao su trên địa bàn Quân khu 5. Tham gia có hơn 50 học viên là tự vệ, bảo vệ của các công ty cao su Duyên hải miền Trung và Tây nguyên trực thuộc VRG.
Đại tá Lê Xuân Hòa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại khai mạc
Đại tá Lê Xuân Hòa – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát biểu tại khai mạc

Trong thời gian 20 ngày (từ ngày 5/4 đến 24/4/2019), các học viên sẽ được huấn luyện các nội dung: Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và anh ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN; Biển, đảo VN và trách nhiệm của dân quân tự vệ biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo VN trong tình hình mới, giữ vững biên giới Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN; Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Công tác dân vận của dân quân tự vệ; Hướng dẫn một số loại hỗ trợ A2; Nhận dạng bản đồ, cách ghi chép tọa độ; Võ thuật tay không, võ có trang bị… và tham quan, giao lưu, học tập các mô hình của đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các Đại biểu về dự khai mạc
Các đại biểu dự khai mạc

Phát biểu tại khai mạc, Đại tá Lê Xuân Hòa – Ủy BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Đây là lần thứ 3, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với VRG tổ chức huấn luyện võ thuật cho tự vệ, bảo vệ các công ty cao su thuộc VRG đứng chân trên địa bàn các tỉnh Duyên hải Miền trung và Tây nguyên, qua mỗi đợt huấn luyện đã đạt được những kết quả đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo công ty, đơn vị giao. Để đạt được kết quả huấn luyện tốt nhất trong đợt này, yêu cầu các thành viên ban tổ chức lớp học và các học viên: Quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm chương trình huấn luyện, chế độ ngày, tuần; an tâm học tập, nắm chắc nội dung, tích cực ôn luyện để nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, chấp hành tốt kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị trong suốt thời gian huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh.

Ông Phạm Thanh Hòa - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS VRG phát biểu tại lễ khai mạc.
Ông Phạm Thanh Hòa – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS VRG phát biểu tại lễ khai mạc.

VĂN VĨNH