10 sự kiện nổi bật của tuổi trẻ ngành cao su năm 2018

Đ/c Lê Quốc Phong – UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn trao Cờ xuất sắc của BCH TW Đoàn cho đ/c Thái Bảo Tri – UV BCH TW Đoàn, Bí thư ĐTN VRG (bên phải).
Đ/c Lê Quốc Phong – UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn trao Cờ xuất sắc của BCH TW Đoàn cho đ/c Thái Bảo Tri – UV BCH TW Đoàn, Bí thư ĐTN VRG (bên phải).
1. Nhận Cờ thi đua xuất sắc của TW Đoàn và Đoàn Khối DNTW; bằng khen xuất sắc của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Với những kết quả nổi bật trong năm 2018, tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào TN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đoàn Khối DNTW, tổ chức ngày 27/12, ĐTN VRG đã nhận Cờ xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối cơ quan, doanh nghiệp của BCH TW Đoàn; Cờ xuất sắc của Đoàn Khối DNTW; Bằng khen top 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2018 của Đoàn Khối DNTW và Bằng khen đơn vị xuất sắc của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

2. Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2018” và “Xuân tình nguyện năm 2018”, “Xuân sum vầy”, “Xuân biên giới”

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, ĐTN VRG kết hợp với Công đoàn CSVN, Hội Doanh nhân trẻ VRG và các đơn vị thành viên tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên công nhân (TNCN) có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại khu vực Duyên hải miền Trung, miền núi phía Bắc và các đơn vị khối công nghiệp, dịch vụ. 450 phần quà được trao với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Hỗ trợ Tỉnh đoàn Bình Phước thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” lần thứ VII năm 2018 với kinh phí 20 triệu đồng.

3. Tổ chức trao giải thưởng “Sao Vàng Cao su” lần thứ XV; giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su Việt Nam” lần thứ VI; tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Khối DNTW

Phối hợp Hội LHTN, Hội DNT Tập đoàn, ĐTN VRG đã tổ chức tuyên dương 35 thanh niên tiêu biểu ngành Cao su VN và 35 cán bộ quản lý đạt danh hiệu “Sao Vàng Cao su”. Đăng cai tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện Khối DNTW tại trụ sở Tập đoàn. Đây cũng là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Cao
su Việt Nam.

4. Giới thiệu các cá nhân xuất sắc trong lao động, học tập và nghiên cứu, đặc biệt là TN công nhân trực tiếp sản xuất tham gia bình chọn danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX năm 2018 và “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc” năm 2018

Toàn ngành có 3 TNCN được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX năm 2018, do TW Đoàn phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. ĐTN VRG đề cử 3 hồ sơ tham gia “Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc” năm 2018 về TW Đoàn.

5. Tổ chức chương trình tình nguyện quốc tế “Kỳ nghỉ hồng” tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia

ĐTN VRG kết hợp với ĐTN Cao su Đồng Phú, ĐTN TCT Cao su Đồng Nai và Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức chương trình tình nguyện quốc tế “Kỳ nghỉ hồng” tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Chương trình đã khám, phát thuốc miễn phí cho 400 CN cao su, tặng 100 phần quà, thực hiện 3 điểm vui chơi tại 3 điểm trường và tặng tập vở, bánh kẹo cho con em CN, trao 5 hệ thống lọc nước… Tổng kinh phí thực hiện hơn 450 triệu đồng .

6. Tham gia tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2018) và tham gia Ban tổ chức các sự kiện quan trọng của VRG, Đoàn Khối DNTW

Tham gia tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Cao su VN, như: Chủ trì tổ chức Lễ dâng hương tại khu di tích Phú Riềng Đỏ; Tham gia tổ chức Hội thao CNVC-LĐ VRG; Lễ Tuyên dương con CB.CNVC-LĐ VRG “Học giỏi – vượt khó” năm học 2017 – 2018…

7. Tổ chức thành công Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên cho cán bộ Đoàn khu vực phía Bắc và phía Nam

ĐTN VRG đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên năm 2018 cho gần 350 cán bộ Đoàn khu vực phía Bắc và phía Nam. Hội nghị nhằm triển khai, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, trang bị những kiến thức, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới.

8. Tham gia Lễ khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động vì biển đảo năm 2018 và Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7

Tham gia Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 do Đoàn Khối tổ chức, tại Yên Bái và Kon Tum. Tham dự và phối hợp với ĐTN Cao su Đồng Nai, Phước Hòa trao biểu trưng Công trình thanh niên “Hệ thống lọc nước” tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên do Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức. Tham dự Hành trình về nguồn tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 do Đoàn
Khối DNTW tổ chức, tại Quảng Nam…

9. Tổ chức hành trình về nguồn “Đi về địa chỉ đỏ”

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ĐTN VRG tổ chức hành trình về nguồn “Đi về địa chỉ đỏ” và thăm, tặng quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại tỉnh Kiên Giang. Đoàn đến thăm đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, khu di tích lịch sử văn hóa Hòn Đất, thăm mộ của anh hùng liệt sỹ Phan Thị Ràng, giao lưu thể thao với Đoàn Khối DN tỉnh Kiên Giang.

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng (đạt 240% kế hoạch)

ĐTN VRG đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực, như: tặng quà cho ĐVTN, khám sức khỏe định kỳ, phát thuốc cho bệnh nhân; tặng quà cho con em CNVC-LĐ, trao tặng các công trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

TUỆ LINH