10 sự kiện nổi bật ngành cao su năm 2018

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát VRG – Công ty cổ phần ra mắt tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất, vào ngày 22/5/2018. Ảnh: Tùng Châu.
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát VRG – Công ty cổ phần ra mắt tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất, vào ngày 22/5/2018. Ảnh: Tùng Châu.
1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thăm và làm việc với VRG

Ngay từ đầu năm 2018, VRG vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thăm và làm việc. Ngày 5/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đến thăm và làm việc tại VRG. VRG là tập đoàn kinh tế đầu tiên Thủ tướng tới thăm và làm việc trong năm 2018. Tại buổi làm việc, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển tốt của VRG trong những năm gần đây, đặc biệt là lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước và đời sống NLĐ được đảm bảo ổn định. Tiếp đó, ngày 1/2/2018, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết và trao quà cho công nhân 4 công ty cao su trực thuộc VRG tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

2. Ngày 22/5/2018, VRG tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và ngày 1/6/2018 chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần với tên gọi Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN – Công ty Cổ phần, Tập đoàn đã ban hành các Nghị quyết quan trọng và các mục tiêu ưu tiên của Tập đoàn khi cổ phần hóa

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu cột mốc chuyển đổi mô hình hoạt động của VRG sang công ty cổ phần (CP), sau quá trình thực hiện các bước CPH, trong lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp. Tại phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 2/2/2018, có 498 nhà đầu tư đăng ký mua với khối lượng gần 110,76 triệu CP. Ngày 22/5/2018 diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN – Công ty cổ phần. Ông Trần Ngọc Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Văn Bảo giữ chức thành viên HĐQT kiêm TGĐ. VRG chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018.

3. Chuyển giao VRG từ Bộ NN&PTNT sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 29/9/2018, công bố Nghị định số 131/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và thực hiện chuyển giao 19 Tập đoàn, Tổng công ty, SCIC về Ủy ban; ngày 15/11/2018 đã tổ chức bàn giao các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Bộ NN&PTNT về Ủy ban, trong đó có VRG.

Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/12/2018, ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đã đến làm việc với lãnh đạo VRG và các đơn vị. Ông Nguyễn Hoàng Anh tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử, thành quả hiện tại, sự quyết liệt và linh hoạt, VRG sẽ đưa ra những kế hoạch thuận lợi trong tương lai, tạo nên sức mạnh mới sau khi cổ phần hóa.

4. Đại hội Công đoàn Cao su VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với chủ đề: “Năng động, sáng tạo, dân chủ vì NLĐ”; Công đoàn cao su VN tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về NLĐ

Diễn ra từ ngày 20 – 22/3/2018, đây là kỳ đại hội mang dấu ấn đổi mới, sáng tạo của Công đoàn CSVN, với những hoạt động trọng tâm hướng về NLĐ trong nhiệm kỳ mới, như tổ chức nhiều hơn các hoạt động tôn vinh điển hình tiêu biểu trong vượt khó, trong thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, gần gũi và thấu hiểu, hành động vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ…Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VIII gồm 41 người, bầu Ban thường vụ gồm 13 người. Ông Phan Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn CSVN.  Đồng thời,  tại Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII, từ ngày 24 – 26/9/2018, ông Phan Mạnh Hùng tiếp tục được bầu vào Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐ VN, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong năm 2018, Công đoàn CSVN tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, tổ chức nhiều hoạt động hướng về NLĐ như thăm hỏi, động viên CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán, tổ chức “Tết sum vầy”, trao quà và thăm hỏi  trực tiếp NLĐ tại các đơn  vị vùng sâu, vùng xa, các dự án trồng cao su tại Campuchia và Lào…

5. Lễ Kỷ niệm 10 năm cây cao su có mặt tại khu vực miền núi phía Bắc được tổ chức tại tỉnh Sơn La; Khánh thành, đưa vào hoạt động các nhà máy chế biến cao su tại Campuchia và miền núi phía Bắc: Nhà máy Chư Sê-Kampong Thom quy mô lớn nhất Đông Nam Á, Nhà máy Đồng Phú- Kratie, Nhà máy chế biến Cao su Sơn La 28-10 – nhà máy đầu tiên tại miền núi phía Bắc

Ngày 26/1/2018, Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom tổ chức lễ khánh thành Nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất thiết kế 45.000 tấn/năm, quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Nhà máy đáp ứng nhu cầu về chế biến sản phẩm mủ khai thác ngày càng lớn cho những năm tiếp theo của công  ty cũng như theo quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến của VRG tại tỉnh Kampong Thom. Cũng tại Campuchia, tỉnh Kratie, Công ty CPCS Đồng Phú Kratie đưa vào hoạt động nhà máy chế biến trong năm 2018.

Ngày 26/12/2018, VRG cũng long trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà máy chế biến Cao su Sơn La 28-10 của Công ty CPCS Sơn La. Đây là nhà máy chế biến mủ đầu tiên tại khu vực miền núi phía Bắc của VRG đi vào hoạt động, có tổng công suất chế biến 9.000 tấn mủ/năm, chia làm 2 giai đoạn. Việc xây dựng nhà máy với mục tiêu đảm bảo chế biến hết sản lượng mủ khai thác từ vườn cây của Công ty CPCS Sơn La trong những năm tới và sản lượng của các công ty chưa có nhà máy chế biến trên địa bàn Tây Bắc.

TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo nhận giải thưởng Doanh nghiệp vì nhà nông tại lễ tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Ảnh: CTV.
TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo nhận giải thưởng Doanh nghiệp vì nhà nông tại lễ tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Ảnh: CTV.
6. VRG được trao giải thưởng “Doanh nghiệp vì nhà nông” tại Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp

Ngày 9/11/2018, Bộ NN&PTNT đã tuyên dương tập thể, cá  nhân  tiêu  biểu  xuất  sắc  trong 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành NN&PTNT (14/11/1945- 14/11/2018). Tại đây, Bộ đã trao tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ II cho 53 doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực NN&PTNT, có vai trò “đầu tàu” trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 5 năm qua. Trong đó có VRG, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh và Công ty CPCS Sơn La.

7. Tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2018), trao giải thưởng “Cao su Việt Nam”, giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su” lần thứ VI, “Sao Vàng Cao su” lần thứ XV, tổ chức thành công Hội thao CNVC – LĐ VRG năm 2018

Ngày 26/10/2018, tại Công ty CPCS Đồng Phú, VRG tổ  chức Lễ kỷ niệm 89 năm truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2018). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận tin tưởng rằng CB.CNVC – LĐ VRG tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của ngành cao  su VN, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm lao động sản xuất; xây dựng ngành cao su phát triển bền vững. Trong sự kiện đặc biệt này, VRG đã trao Giải thưởng “Cao su Việt Nam” cho 2 tập  thể và 2 cá nhân, đồng thời vinh danh 35 doanh nhân, quản lý trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Sao Vàng Cao su và 35 gương Thanh niên tiêu biểu ngành cao su VN, trao thưởng cho các tập thể đạt giải cao tại Hội thao CNVC – LĐ VRG năm 2018 – khu vực V- Đông Nam bộ.

8. Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su lần thứ XI năm 2018: Quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ đầy đủ các khu vực tham gia; vinh danh Câu lạc bộ 2 tấn/ha, Tổ 3 tấn/ha và các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su giai đoạn 2006 – 2017
Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN và TCT Cao su Đồng Nai cắt băng khai mạc Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018. Ảnh: Minh Tâm
Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN và TCT Cao su Đồng Nai cắt băng khai mạc Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018. Ảnh: Minh Tâm

Hội thi diễn ra từ ngày 8 – 11/12 tại vườn cây NT Cẩm Đường, TCT Cao su Đồng Nai, có 47 đoàn với 238 thí sinh tham gia. Hội thi năm 2018 đã quy tụ đầy đủ các đơn vị trực thuộc VRG ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung, miền núi phía Bắc, Lào và Campuchia. Kết quả, xuất sắc vượt qua các đơn vị khác, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã giành giải nhất đồng đội và cá nhân. Tại Hội thi, VRG đã tổ chức vinh danh các cá nhân đạt giải cao tại các  kỳ Hội thi trong giai đoạn 2006 – 2017. Hội thi lần thứ XII năm 2020 sẽ được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

9. Thực hiện chủ trương phát triển bền vững (PTBV), Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về doanh nghiệp PTBV với mục tiêu xây dựng Tập đoàn là doanh nghiệp vì môi trường, vì cộng đồng và đạt các chứng chỉ quốc tế về PTBV

Xác định doanh nghiệp PTBV là một trong những chủ trương quan trọng trong hoạt động của ngành Cao su Việt Nam, để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tại Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 16/11/2018,  Đảng ủy VRG đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước đó, ngày 18/10, Hội đồng Quản trị VRG – Công ty cổ phần cũng đã ban hành Nghị quyết số 16/ NQ-HĐQTCSVN về việc doanh nghiệp phát triển bền vững. Bên cạnh đó, VRG chỉ đạo các công ty cao su thành viên phải triển khai quyết liệt, đồng bộ chiến lược PTBV, là nhiệm vụ phải thực hiện song song với phát triển SXKD. Ngoài ra, VRG còn phối hợp với Hiệp hội CSVN tổ chức nhiều hội thảo, có sự tham gia của các tổ chức quốc tế hỗ trợ ngành cao su VN PTBV, hướng đến được cấp giấy chứng nhận cho nguyên liệu và sản phẩm cao su theo các tiêu chuẩn quốc tế.

10. Vượt qua khó khăn, VRG hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2018

Năm 2018 là năm khó khăn đối với ngành cao su: giá cao su giảm thấp (thấp hơn khoảng 18,8% so với năm 2017), thiên tai (bão, lũ, lụt, mưa kéo dài…) đã gây bệnh lý, ảnh hưởng đến sinh trưởng vườn cây cao su của VRG…Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm và đoàn kết, VRG đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó sản lượng vượt khoảng 2% so với  kế hoạch, đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động.

CSVN