Thí sinh hoàn tất sửa phần cây, thi lý thuyết và dụng cụ

CSVNO – Vào 6 giờ 30 phút sáng 9/12, tại trường thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su NT Cẩm Đường, TCT Cao su Đồng Nai, 205 thí sinh chính thức đã tiến hành sửa phần của mình với thời gian tối đa 120 phút.
Thí sinh tiến hành sửa miệng cạo trên phần cây
Thí sinh tiến hành sửa miệng cạo trên phần cây

Các thí sinh đã tiến hành sửa lại miệng cạo, có lòng máng, chỉnh lại ranh tiền – vuông hậu góc. Chỉnh lại mương dẫn mủ, máng hứng mủ, buộc kiềng và đặt chén hướng mủ sao cho việc thao tác cạo để mủ chảy vào chén thuận lợi.

Thí sinh di chuyển về hội trường tiến hành thi lý thuyết và dụng cụ
Thí sinh di chuyển về hội trường tiến hành thi lý thuyết và dụng cụ

Sau 2 giờ chỉnh sửa phần cạo phù hợp với bản thân, các thí sinh đã di chuyển về Hội trường trung tâm văn hóa Suối Tre của TCT Cao su Đồng Nai để tiến hành thi lý thuyết và dụng cụ.

Các thí sinh tiến hành thi dụng cụ
Các thí sinh tiến hành thi dụng cụ

Ở phần thi lý thuyết, các thí sinh phải trả lời 60 câu hỏi liên quan đến công tác chăm sóc, khai thác cao su, kỹ thuật cạo mủ…trong thời gian 30 phút.

Phát đề thi lý thuyết
Phát đề thi lý thuyết
Các thí sinh thi lý thuyết
Các thí sinh thi lý thuyết
IMG_2548
Thí sinh thi lý thuyết

Đối với phần thi dụng cụ, các thí sinh phải trang bị đủ 9 loại dụng cụ mang theo cạo hàng ngày của người CN bao gồm dụng cụ thu hoạch mủ nguyên liệu, 2 dao cạo miệng ngửa, thùng đựng mủ tạp, vật vét mủ, dạo vệ sinh miệng cạo….Tất cả các dụng cụ tham gia dự thi phải là dụng cụ được sử dụng trong lao động sản xuất của CN.

Chấm dụng cụ
Chấm dụng cụ

Buổi chiều, các thí sinh được nghỉ ngơi. Sáng ngày 10/12 các thí sinh sẽ bước vào phần thi thực hành, đây là phần thi khá căng thẳng và quyết định của mỗi thí sinh.

QUỲNH MAI – VĂN VĨNH- ĐỨC KHÁNH