CSVNO – Ngày 30/11, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo đã có Công văn số 1144/BC-CSEL gửi lãnh đạo VRG báo cáo việc khai thác hoàn thành sản lượng sớm trước thời gian.

Theo đó, năm 2018 công ty được VRG giao khai thác 5.800 tấn cao su quy khô. Bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo công ty và người lao động, đến ngày 29/11 công ty đã khai thác hoàn thành sản lượng giao, về trước kế hoạch 32 ngày. Phó TGĐ công ty Trần Thị Thanh Mai cho biết: “Hiện công ty vẫn đang nỗ lực hết sức để có thể khai thác đạt 6.200 tấn, vượt 400 tấn như kế hoạch đề ra”.
Trong đó, sớm nhất là NT Ea Ral về trước kế hoạch 38 ngày; NT Ea Hiao về trước trước 33 ngày; Đội sản xuất Dliê Yang về trước 34 ngày và NT Ea Tir về trước 32 ngày. Theo dự kiến, trong thời gian tới các đơn vị còn lại của công ty sẽ lần lượt về đích sớm như Đội Ea Wy sẽ về trước khoảng 18 ngày; Đội sản xuất Ea Khal hoàn thành sớm 12 ngày và NT Ea Sol hoàn thành sớm 8 ngày.
Được biết, đây là đơn vị thứ 2 của Tây Nguyên hoàn thành sản lượng trước thời hạn, sau Công ty CP Cao su Bảo Lâm và là năm thứ 2 liên tiếp công ty hoàn thành sản lượng trước thời gian. Vào năm 2017, công ty đã hoàn thành sản lượng 5.367 tấn vào ngày 21/11, về sớm 40 ngày.

VĂN VĨNH
Related posts:
Lê Thị Yến – Công nhân Tổ 9, NT Ia H’lốp, Cao su Chư Sê: Hoàn thành kế hoạch sớm 55 ngày
Cơ khí Cao su chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ trong năm 2022
Kon Tum: Xây dựng nhà máy chế biến mủ tờ tại huyện Ia H’Drai
VRG làm tốt công tác thi đua khen thưởng
Cơ khí Cao su sẽ duy trì tốt nhất các chế độ đãi ngộ người lao động
Cao su Quảng Nam vượt khó để phát triển
Cao su Việt Nam đầu tư mạnh vào Lào và Campuchia
Cao su Lộc Ninh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017
Giá tăng, cao su xuất khẩu tháng 10 tăng gần 20% về giá trị
Cao su Chư Păh mở miệng cạo tại Campuchia