CSVN – Trường thi Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018 được tổ chức tại Lô N14, N15 và M15 Nông trường Cẩm Đường, TCT Cao su Đồng Nai. Vườn cây được trồng từ năm 2011 và đưa vào khai thác năm 2017. Đây là vườn cây đẹp, có địa hình bằng phẳng, nông trường đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các đoàn về tham dự Hội thi.

Nông trường Cẩm Đường là một trong 12 nông trường thuộc TCT Cao su Đồng Nai. Đơn vị đã được trao tặng “Huân chương Lao động hạng Nhì” và “Huân chương Lao động hạng Ba”; nhiều năm liền nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của TCT.
Diện tích toàn nông trường là 2.971 ha, trong đó vườn cây kinh doanh 2.756 ha, kiến thiết cơ bản là 200 ha. Lao động hiện nay có 592 người. Năm 2018, nông trường được TCT giao KH sản lượng khai thác 4.060 tấn. Đơn vị phấn đấu vượt 3% KH sản lượng trở lên. Tính đến ngày 20/11, nông trường đã khai thác được 3.174 tấn mủ, đạt 78%. Vườn cây của trường thi được trồng giống PB 260, PB 255 mở cạo tháng 4 năm 2017, tỷ lệ cây cạo là 78%.
Ông Lê Văn Tư – Giám đốc Nông trường Cẩm Đường cho biết: “Nông trường rất vinh dự được đón tiếp quý đại biểu, các đoàn thợ giỏi về tham dự Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ VRG năm 2018. Nông trường được TCT chọn làm nơi diễn ra Hội thi cấp ngành, vì vậy các công tác chuẩn bị đều được diễn ra ngay từ đầu năm. Hội thi Bàn tay vàng là ngày hội lớn của công nhân cao su và với Nông trường Cẩm Đường. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ tốt nhất cho Hội thi”.

MINH NHIÊN
Related posts:
VRG công bố chương trình phát triển bền vững
8 công ty cao su đã tạo diện mạo mới cho tỉnh Kampong Thom
Lãnh đạo VRG thăm, chúc Tết tỉnh Điện Biên
KCN Rạch Bắp: 278 ha đất thương phẩm giai đoạn 1 được lấp đầy
Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp chúc Tết các đơn vị hành chính sự nghiệp
Năm mới 2018: Kỳ vọng, tin tưởng
Gần 100 cán bộ VRG tham gia lớp tập huấn công tác truyền thông
Cao su Phú Riềng phối hợp thực hiện tốt bảo vệ tài sản
“Chương trình phát triển cao su tại Campuchia phát huy hiệu quả”