Trạm Lai Khê giải Nhất thi “Bàn tay vàng” Viện Nghiên cứu Cao su

CSVNO – Trong 2 ngày 5 – 6/11, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018 tại Lô 5, Lô 7 Trạm thực nghiệm cao su Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận. Hội thi có 3 đội tham dự, quy tụ 15 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất từ cuộc thi cấp Trạm đến từ các đơn vị trực thuộc Viện tham gia tranh tài. 
hình 3
Các thí sinh thi thực hành

Hội thi nhằm phát động phong trào luyện tay nghề – thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su sâu rộng và đều khắp trong công nhân, qua đó tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác thu hoạch mủ, chăm sóc và quản lý tốt vườn cây kinh doanh, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng mủ năm 2018.

Đây không chỉ là dịp để đánh giá, kiểm tra trình độ tay nghề của công nhân mà còn tạo cơ hội để công nhân các đơn vị có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề, đồng thời tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi cấp ngành sắp tới.

hinh 4
Trao giải cho các cá nhân
hinh 5
Trao giải cho thí sinh

Kết quả, Giải cá nhân:  Nhất “Bàn tay vàng” thuộc về Thí sinh Trương Văn Thành – Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê; Giải nhì:  Thí sinh Vũ Thị Như – Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê; Giải ba: Thí sinh Nguyễn Thanh Lộc – Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê.  Giải Khuyến khích thuộc về Thí sinh Nguyễn Văn Trường – Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê, Nguyễn Văn Tiến- Trạm Thực nghiệm Cao su Suối Kiết.

Về Giải đồng đội: Nhất thuộc về Đội 1- Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê; Giải Nhì thuộc về Đội 2- Trạm Thực nghiệm Cao su Suối Khiết. Ngoài ra, BTC còn trao Giải người Dân tộc Thiểu số có thành tích cao nhất cho Thí sinh Thạch Quang Minh- Trạm Thực nghiệm Cao su Suối Kiết.

hình 7
Trao giải đồng đội
hinh 8
Trao giải cho các thí sinh
hình 9
Đây là phần thưởng xứng đáng sau quá trình rèn luyện tay nghề

M.TÂM – VĂN MỸ LINH