CSVNO – Ngày 30/10, Công ty CPCS Điện Biên vừa tiến hành chi trả tạm ứng 80% giá trị sản phẩm mủ cao su khai thác năm 2016, 2017 cho các hộ góp đất trồng cao su năm 2008, 2009 tại 2 xã Thanh Nưa, Hua Thanh (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Mức tạm tính giá mủ cao su quy khô năm 2017 là hơn 31,8 triệu đồng/tấn.
Theo đó, Công ty đã chi trả tạm ứng tiền giá trị mủ cho vườn cây khai thác năm 2016 có tổng diện tích gần 42,6ha (trồng năm 2008); hơn 630,8ha cao su khai thác mủ năm 2017 (trồng chủ yếu năm 2008, 2009); với tổng số tiền được chi trả tạm ứng trên 1,15 tỷ đồng.
Đây là lần đầu tiên Công ty chi trả tiền sản phẩm mủ cao su cho người dân trên địa bàn huyện Điện Biên sau gần 10 năm góp đất trồng cây cao su. Theo ông Phan Văn Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CPCS Điện Biên, do diện tích chi trả giá trị sản phẩm mủ cao su là vườn cây mới được vào khai thác năm 2016, 2017 nên sản lượng mủ chưa nhiều, giá mủ cao su trên thị trường có nhiều biến động, nên số tiền người dân được chi trả tạm ứng chưa cao.
Dự kiến, đầu tháng 1/2019, Công ty sẽ tiến hành chi trả giá trị sản phẩm mủ cao su đưa vào khai thác năm 2018 cho người dân góp đất với diện tích hơn 1.220ha tại huyện Điện Biên, Mường Chà và Tuần Giáo.
GIA KIỆT
Related posts:
- Thực hiện song song nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và ổn định sản xuất
- Trực chống cháy mùa Tết
- Công đoàn tổ 5 – Nông trường Bờ Ngoong (Cao su Mang Yang): Chú trọng bữa ăn ca cho Đoàn viên
- Cao su Ea H’leo về đích sớm gần 2 tháng
- Trồng cây cao su ở Mường Chà góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân
- Xác định tên gọi và chủ đề Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ 2016
- Từng bước kiện toàn hệ thống kiểm soát viên
- VRG thuộc tốp đầu về ứng dụng công nghệ thông tin
- Cao su Sa Thầy: 5 sáng kiến áp dụng hiệu quả
- “Việc chăm lo cho người lao động được lãnh đạo VRG đặc biệt quan tâm trong lộ trình cổ phần hóa”