Đội sản xuất 5 nhất toàn đoàn hội thi Bàn tay vàng Cao su Hòa Bình

CSVNO- Ngày 25/10, Công ty CP Cao su Hòa Bình đã tổ chức Hội thi “Bàn tay vàng khai thác mủ cao su” năm 2018. 30 thí sinh đến từ 6 Đội sản xuất đã tham gia tranh tài. Vượt qua các đội khác, Đội Sản xuất 5 đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại hội thi. Bàn tay vàng thuộc về  Phan Thị Tường Hân, Đội SX 5. 
Trao giải nhất toàn đoàn
Ông Hà Văn Khương, TV HĐQT VRG và ông Võ Bảo, TGĐ công ty trao giải nhất đồng đội. Ảnh: Vũ Quang Khải

Lãnh đạo công ty cho biết, luyện tay nghề thì thợ giỏi là phong trào thi đua truyền thống của công ty, cứ 2 năm 1 lần công ty lại tổ chức hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su. Qua đó tôn vinh những bàn tay vàng và nêu gương những điển hình tiên tiến trong toàn công ty với mục đích phấn đấu hoàn thành kế hoạch, sản lượng.

Phát biểu tại hội thi, ông Võ Bảo, TGĐ công ty nhấn mạnh, luyện tay nghề là khâu quan trọng nhất trong chuỗi mắt xích làm ra sản phẩm tới người tiêu dùng. Qua hội thi, các công nhân cần phải rèn luyện hơn nữa ở khâu khai thác trên vườn cây, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và nhất là phải thường xuyên luyện tay nghề để nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

43753703_810857672613741_8443736696972902400_n
Ông Phan Tấn Hải, Phó Chủ tịch thường trực CĐCSVN và ông Trần Minh Đợi, Chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng cho thí sinh bàn tay vàng. Ảnh: Vũ Quang Khải

Trải qua 2 vòng thi lý thuyết và thực hành, hội thi đã thành công tốt đẹp, kết quả: Thí sinh Phan Thị Tường Hân, đến từ Đội Sản xuất 5 đã xuất sắc giành giải nhất Bàn tay vàng hội thi (giải thưởng 4 triệu + Huy chương vàng); nhì thuộc về Phạm Quốc Cường, Đội Sản xuất 3 (3 triệu +HCB); giải ba thuộc về Nguyễn Thị Như Thủy, Đội SX 5 (2 triệu đồng +HCĐ).

44757133_810857712613737_4161788743927201792_n
Ông Võ Bảo, TGĐ công ty và bà Võ Thị Thủy, Phó TGĐ công ty trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: Vũ Quang Khải

Đội Sản xuất 5 xuất sắc giành cúp vàng giải nhất đồng đội (8 triệu đồng); giải nhì thuộc về Đội SX 3 (6 triệu đồng). BTC còn trao 4 giải khuyến khích cá nhân 1 triệu đồng/giải + Kỷ niệm chương. Tổng giá trị giải thưởng là 27 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn công ty còn tặng 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng cho nữ TS xuất sắc nhất hội thi; Đoàn thanh niên công ty tặng 3 phần quà cho các TS xuất sắc nhất trị giá 350.000 đồng/phần quà. Hội Cựu chiến binh công ty tặng 1 phần quà cho hội viên xuất sắc trị giá 300.000 đồng/phần. Công đoàn công ty tặng 30 phần quà cho 30 thí sinh tham dự hội thi trị giá 400.000 đồng/phần quà.

Trao giải nhì đồng đội
Trao giải nhì đồng đội. Ảnh: Vũ Quang Khải
Các thí sinh nỗ lực cố gắng đoạt giải cao tại hội thi năm nay. Ảnh: Phùng Thế Giang
Các thí sinh nỗ lực cố gắng đoạt giải cao tại hội thi năm nay. Ảnh: Phùng Thế Giang

MINH TÂM – VŨ ĐÌNH BÊ