CSVN – Tháng 5/2016, khi vừa nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang đã sắp xếp chuyến thăm cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo Văn phòng Chủ tịch nước thông báo, trong lịch làm việc dày đặc của Chủ tịch nước có thăm và làm việc tại tỉnh Champasak, trong đó có thăm Công ty TNHH Cao su Việt – Lào.

Tôi được lãnh đạo Tập đoàn thống nhất cử ngay sang Champasak để cùng với công ty sắp xếp kế hoạch đón tiếp đoàn cấp cao của ta.
Tôi nhanh chóng đến Thành phố Pakse gặp anh Ngô Quyền – TGĐ công ty để bàn bạc và thống nhất một số nội dung, hình thức tiếp đón Chủ tịch nước. Sau khi bàn bạc, thống nhất, chúng tôi cùng nhau đi chọn một cây osaka thế đẹp bứng sẵn đem về khuôn viên nhà máy chế biến của công ty để chủ tịch sẽ trồng cây lưu niệm tại đây khi về thăm nhà máy.
Hôm ấy cả Thành phố Pakse rất nhộn nhịp, hàng chục ngàn người dân Lào đứng hai bên đường vẫy cờ hai nước Việt – Lào và hoa suốt từ sân bay về nơi ở, làm việc của đoàn.

Buổi chiều trước khi lãnh đạo tỉnh Champasak chiêu đãi trọng thể đoàn cấp cao của ta, tôi liên lạc với trợ lý của Chủ tịch nước đăng ký làm việc với đồng chí Chủ tịch. Vài phút sau, đồng chí trợ lý Chủ tịch nước cử cảnh vệ đưa tôi và anh Quyền lên gặp Chủ tịch. Sau cái bắt tay thân mật, Chủ tịch nước ân cần hỏi tôi:
– Lực qua đây lúc nào?
– Báo cáo Chủ tịch, em qua đây hôm qua ạ!
– Thôi, có gì tranh thủ báo cáo tóm tắt tình hình phát triển cao su bên này xem có khó khăn gì không nhé!
Tôi và anh Quyền báo cáo tóm tắt kết quả phát triển dự án, đặc biệt những khó khăn hiện tại.
– Anh em ta qua đây chắc là vất vả, Tập đoàn có chính sách hỗ trợ gì không? Nơi ăn ở của anh em CB.CNVC – LĐ tốt chứ? Thu nhập của anh em và người Lào đảm bảo không? Chủ tịch nước hỏi tôi.
Sau khi nghe tôi báo cáo, Chủ tịch nước đưa tay ra bắt tay tôi và anh Quyền lần nữa và nói:
– Đảng, Nhà nước, Chính phủ đánh giá cao CB.CNLĐ Tập đoàn Cao su đã chủ động đầu tư phát triển cao su trên nước bạn, là thể hiện sinh động đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Vừa phát triển kinh tế, vừa an sinh xã hội, lại mang ý nghĩa tinh thần quốc tế cao cả của dân tộc ta. Tôi biết anh em còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Đảng, Chính phủ chia sẻ những khó khăn của các đồng chí, nhưng các đồng chí phải nhớ doanh nghiệp phải tính đến hiệu quả SXKD là tiêu chí hàng đầu, có hiệu quả thì khó khăn nào cũng vượt qua được.
Lời dặn ân cần và cụ thể, thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu Nhà nước với anh em lao động Việt Nam trên đất bạn làm chúng tôi thật sự cảm động.
Hôm sau, khoảng 9 giờ sáng thì đoàn vào thăm nhà máy chế biến mủ sau khi xuống thăm dây chuyền sản xuất, đồng chí chủ tịch hỏi thăm đời sống của anh em công nhân cả người Việt và người Lào. Ai cũng thấy Chủ tịch nước rất vui vẻ, dáng cao phong độ và nụ cười đôn hậu gần gũi như truyền tình cảm và hơi ấm cho chúng tôi.
Sau đó Chủ tịch nước thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm và mời toàn thể anh em công nhân nhà máy củng chụp hình lưu niệm với đồng chí.
Sau 30 phút, đoàn lại lên đường theo lịch trình, trong tôi luôn nhớ mãi một trong những kỷ niệm trong quãng đường công tác của mình.
VÕ SỸ LỰC
(nguyên Chủ tịch HĐTV VRG)
Related posts:
VRG có 3 khu công nghiệp trong Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín năm 2025
Cao su Việt Lào lợi nhuận sau thuế vượt 4,22% kế hoạch
Cao su Quasa Geruco: Linh hoạt vượt khó hoàn thành nhiệm vụ
Cao su Chư Sê phấn đấu tổng doanh thu năm 2025 hơn 324,5 tỷ đồng
Cao su Phước Hòa chia cổ tức 59,5%
Cao su Chư Păh: Hành trình 5 năm liên tục là doanh nghiệp bền vững
Gởi niềm tin vào mùa cạo mới
Khối thi đua ngành gỗ trao 51 phần quà tại tỉnh Bình Phước
Các đơn vị khu vực Đông Nam bộ thắng lợi trên các lĩnh vực
“Hệ thống đánh đông tự động”: sáng kiến làm lợi đến 340 triệu đồng/năm