Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia

CSVN – Vừa qua, đoàn công tác VRG do đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn sang thăm và làm việc các dự án phát triển cao su tại Vương quốc Campuchia. Đây là chuyến thăm, làm việc có ý nghĩa đặc biệt trong công tác đối nội và đối ngoại.
Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT VRG và ông Vũ Quang Minh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia (thứ hai từ trái qua) chúc mừng Phó Thủ tướng Campuchia Yim Chha Ly. Ảnh: CTV
Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG và ông Vũ Quang Minh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia (thứ hai từ trái qua) chúc mừng Phó Thủ tướng Campuchia Yim Chha Ly. Ảnh: CTV
Biểu tượng của tình đoàn kết

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI. Đồng thời tới thăm, kiểm tra và làm việc các cụm dự án phát triển cao su của Tập đoàn. Tham gia đoàn công tác, có đại diện Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam, Văn phòng đại diện, Thường trực ban K, các ban chức năng của Tập đoàn và Cụm trưởng các cụm dự án.

Ngay khi tới Phnom Penh, đoàn tổ chức tiệc chào mừng Ủy viên Thường vụ Đảng CPP, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng khôi phục và phát triển nông lâm ngư nghiệp Campuchia, Ngài Yim Chha Ly. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn đồng chí Trần Ngọc Thuận chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ, chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi toàn diện trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI với 125/125 ghế. Thắng lợi đó thuộc về nhân dân Campuchia dưới sự trị vì của Quốc vương Norodon Sihamoni, sự điều hành của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Sen – Chủ tịch Đảng CPP đứng đầu xây dựng đất nước ổn định và phát triển suốt chặng đường mấy chục năm qua.

Đồng chí Chủ tịch Tập đoàn đã cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Yim Chha Ly, các bộ ngành, địa phương liên quan đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị thành viên của Tập đoàn đầu tư phát triển cao su tại Campuchia hơn 10 năm qua. Tính đến cuối năm 2018 Tập đoàn đã đầu tư 19 dự án với hơn 90.000 ha cao su tại 7 tỉnh Campuchia.

Trong không khí thân tình, vượt qua ngoài nghi lễ ngoại giao, cá nhân Phó Thủ tướng dành tình cảm đặc biệt cho đồng chí chủ tịch Tập đoàn và các thành viên của đoàn. Ngài Phó Thủ tướng đã nói bằng tiếng Việt trao đổi thân thiết với đ/c Chủ tịch. Ngài rất vui mừng là đoàn doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đến chúc mừng Đảng CPP và cá nhân Phó Thủ tướng. Ngài tự hào về chiến thắng của Đảng, trong đó có công đóng góp của bản thân.  Ngài được Thủ tướng giao nhiệm vụ vận động tranh cử tại các địa phương khó khăn nhất, kết quả tại các địa phương đó, Đảng CPP thắng cử tuyệt đối.

Ông kể lại rằng tại tỉnh Kompong Cham, quê hương của Thủ tướng Hun Sen nhiệm kỳ trước Đảng CPP thất cử. Nhiệm kỳ này, mục tiêu của Đảng là phải giành 5 ghế. Hơn 2 tháng vận động, ông đã xuống tổ chức và bằng những việc làm thiết thực, kết quả Đảng CPP đã giành 10/10 ghế. Thắng lợi của Đảng CPP trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI khẳng định Đảng CPP là Đảng của nhân dân Campuchia. Đảng CPP đã lãnh đạo nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam giải phóng đất nước. Đất nước Campuchia ổn định và phát triển như hôm nay đã khẳng định điều đó.

Ông rất vui mừng trước những thành tựu ngành cao su đã đạt được trong quá trình đầu tư phát triển ở Campuchia hơn 10 năm qua. Ông nhớ lại chương trình hợp tác giữa hai chính phủ về việc phát triển cao su tại Campuchia đạt sự thỏa thuận giữa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Hun Sen và được triển khai thực hiện thời nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2006. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, nâng tầm tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia.

Ông khẳng định: Quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ hữu nghị sâu sắc phải được cụ thể hóa bằng quan hệ kinh tế hợp tác đầu tư. Ông được Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Hoàng gia Campuchia phân công phụ trách việc hợp tác đầu tư này. Giọng ông trầm lại: Đảng, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia muôn đời cảm ơn Việt Nam đã cứu Campuchia khỏi họa diệt chủng để có Campuchia hôm nay. Đất nước và nhân dân Campuchia còn nghèo, đất đai rộng lớn, mở cửa kêu gọi đầu tư. Các dự án phát triển cao su của Tập đoàn tại Campuchia bắt đầu từ năm 2007 phải thành công, phải trở thành biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt đó. Ông nhấn mạnh 2 từ “đặc biệt” đầy cảm kích – Anh em cán bộ Việt Nam sang đây là sứ giả của tình hữu nghị, giúp người dân Campuchia có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, xây dựng đất nước. Sau 10 năm trên đất nước Chùa Tháp đã có những cánh rừng cao su bạt ngàn đến nay đang đưa vào khai thác hứa hẹn tương lai tốt đẹp.

Việt Nam – Campuchia samaki

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia trong hơn 10 năm qua có 48 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với 200.000 ha đất, trong đó 180.000 ha cao su hầu hết là của VRG, giải quyết việc làm cho 15.000 lao động là người dân Campuchia.

Tiếp chuyện cùng Ngài Phó Thủ tướng, đ/c Chủ tịch Tập đoàn đã trân trọng cảm ơn ông đã có nhiều đóng góp quan trọng và quyết định cho thắng lợi bước đầu của Tập đoàn. Đ/c nhắc lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp, đầy ân tình mà Phó Thủ tướng đã dành riêng cho cá nhân đồng chí, cũng như các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và các dự án cao su tại Campuchia trong những ngày đầu triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Hiệp định thỏa thuận của 2 Chính phủ, Ngài đã chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương trên cơ sở luật đầu tư nước ngoài, tạo cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý để thực hiện dự án. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ các cấp cơ sở đến Trung ương, đồng thời tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực hiệu quả. Ông rất sâu sát, thường “vi hành” đến các dự án, dự các lễ ra quân trồng mới, khánh thành các nhà máy chế biến ở Ratanakiri, Kampong Thom… Ông phát biểu chỉ đạo nhiều vấn đề sâu sắc, đặc biệt đối với công nhân Campuchia ở các dự án, chính quyền địa phương sở tại.

Tại buổi gặp mặt, đ/c Chủ tịch VRG đề nghị Chính phủ Hoàng gia khóa mới và cá nhân Ngài Phó Thủ tướng tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các dự án khi chuyển sang kinh doanh, nhằm phát huy hiệu quả sau thời kỳ kiến thiết cơ bản, tạo ra doanh thu, lợi nhuận cao tiếp tục giải quyết công ăn việc làm cho bà con công nhân Campuchia xây dựng cuộc sống. Đáp lại tình cảm và mong muốn của đồng chí Chủ tịch, Ngài Phó Thủ tướng nói rằng: “Dù nhận bất kỳ nhiệm vụ công tác gì Thủ tướng giao thì tôi vẫn tiếp tục ủng hộ cao su, ủng hộ Tập đoàn vì chúng ta đã kết nghĩa là anh em”. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Ngài Phó Thủ tướng và đồng chí Chủ tịch Tập đoàn ôm nhau thắm thiết. Việt Nam – Campuchia samaki (Samaki dịch sang tiếng Việt nghĩa là đoàn kết).

Công nhân người Campuchia khai thác cao su.
Công nhân người Campuchia khai thác cao su.

Rời thủ đô Phnom Penh lúc 4 giờ sáng, đoàn công tác đi về các dự án tại Cụm 2 tại tỉnh Kratie. Đoàn phải đi đường tắt dọc sông Mê Kông. Mùa lũ, nước mênh mông đỏ ngầu phù sa. Đồng quê ngập lụt, bà con Campuchia lên trú ngụ ven đường. Trâu, bò, heo, gà cùng người lên theo. Mùa này cá nhiều vô kể, đủ loại. Chợ Kratie bày bán la liệt, giá rất rẻ. Đến kiểm tra nhà máy chế biến mủ Đồng Phú – Kratie vừa hoàn thành đưa vào sản xuất. Đồng chí Chủ tịch đến từng cỗ máy đang hoạt động, thăm hỏi động viên anh em cán bộ kỹ thuật và công nhân đang vận hành, từng bành mủ SV10 nóng hổi vừa ra lò chất lượng.

Anh Đỗ Hữu Phước – Trưởng ban Xây dựng cơ bản, anh Trần Minh – Trưởng ban Công nghiệp VRG báo cáo với Chủ tịch: Tổng vốn đầu tư: 74,762 tỷ, công suất 7.500 tấn/năm; suất đầu tư là 9,97 triệu/tấn công suất; thời gian thi công 8 tháng. Nếu như trước đây, thông thường các nhà máy chế biến tại nước ngoài sẽ có suất đầu tư từ 15 – 18 triệu/tấn công suất, thì hiện nay các dây chuyền chế biến rút gọn của các công ty tại Campuchia và Lào như Chư Sê – Kampongthom, Quasa – Geruco và Đồng Phú – Kratie đều có suất đầu tư dưới 10 triệu/tấn công suất. Nhà máy Đồng Phú – Kratie tiết kiệm được 40 tỷ đồng. Đ/c Chủ tịch đã khen ngợi biểu dương Thường trực Ban K, Ban Công nghiệp, Ban Xây dựng Cơ bản, Đồng Phú – Kratie, Công ty CP Xây dựng Đồng Nai, Công ty CP Cơ khí Cao su, với trách nhiệm cao nhất phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt trong thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng máy móc thiết bị, chất lượng công trình đạt yêu cầu,  đặc biệt là chất lượng sản phẩm ra lò.

Dừng lại bên cỗ máy băm, Chủ tịch VRG nói vui với đ/c Tước – Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí Cao su: Sản phẩm của cơ khí cao su ngày càng khẳng định vị thế của mình, được khách hàng tín nhiệm nhưng logo của công ty nhỏ quá, phải to hơn, rõ hơn, khuyếch trương để làm ăn khá hơn. Đ/c Chủ tịch dặn dò các đ/c Thường trực ban K, lãnh đạo các ban chuyên môn và Công ty Đồng Phú – Kratie khẩn trương hoàn thiện các công trình phúc lợi, trồng cây xanh tạo cảnh quan cho nhà máy, chuẩn bị tốt nhất cho việc lễ khánh thành nhà máy trong dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công nhân cao su (28/10/1929 – 28/10/2018), sản xuất tốt nhất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, bán giá cao, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn, xử lý nước thải đảm bảo môi trường. Đ/c đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà máy.

Tháo gỡ khó khăn, tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao nhất

Trên đường trở về Công ty Đồng Nai – Kratie, Chủ tịch Tập đoàn ghé thăm vườn cây đang khai thác và vui mừng khi vườn cây được trang bị đầy đủ vật tư, máng che mưa chắc chắn, mặt cạo phẳng không gợn sóng, vuông tiền, vuông hậu, không bị phạm song hơi cạn. Lãnh đạo Đồng Nai – Kratie báo cáo đây là vườn cây mới mở, công nhân là người Campuchia mới được đào tạo. Đ/c vui vẻ cho rằng như thế là tốt rồi, cán bộ kỹ thuật cố gắng luyện cho anh em giữ vững kỹ thuật khai thác, với vườn cây tốt, giống tốt, mật độ đồng đều nhất định sẽ cho năng suất trên 2 tấn/ha.

Tại trụ sở Nông trường 2, Công ty Đồng Nai – Kratie dưới nhà sàn bằng gỗ đơn sơ, đồng chí Chủ tịch dành thời gian làm việc với Thường trực ban K, các ban chuyên môn của Tập đoàn, lãnh đạo các công ty mẹ và cụm trưởng, thành viên lãnh đạo các dự án. Đ/c Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn – Thường trực ban K báo cáo tình hình các dự án tại Campuchia. Tính hết tháng 7/2018, các đơn vị tại Campuchia đã đưa 45.577 ha cao su vào khai thác. Sản lượng thực hiện: 10.404 tấn/33.610 tấn đạt 32% kế hoạch năm. Các đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Các cụm trưởng 1,2,3 báo cáo những khó khăn, thuận lợi và những đề xuất, kiến nghị với đồng chí Chủ tịch, ý kiến phát biểu của Công đoàn Cao su Việt Nam, lãnh đạo các công ty mẹ.

Vườn cây cao su Công ty Chư Sê Kampong Thom.
Vườn cây cao su Công ty Chư Sê Kampong Thom.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT ghi nhận những kiến nghị đề xuất của các đơn vị tại Campuchia. Với phong thái làm việc quyết liệt, giải quyết công việc nhanh chóng, có tình, có lý, đ/c chỉ đạo các ban chức năng của Tập đoàn, lãnh đạo Công ty mẹ và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, Văn phòng đại diện và từng công ty chủ động tháo gỡ khó khăn, tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao nhất theo chủ trương của Tập đoàn trong tình hình khó khăn hiện nay. Cần tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục pháp lý đầu tư, ưu đãi đầu tư, kê khai thuế, tác động môi trường, hải quan, lao động, visa, thủ tục nhập khẩu vật tư thiết bị, thủ tục xin cấp CO, nguồn vốn…

“Khó khăn ở nước bạn gấp bội lần, chúng ta phải quyết liệt, phải kiên trì đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống, luôn phát triển mối quan hệ tốt và tranh thủ sự giúp đỡ của các ban Sở, ngành ở địa phương, các Bộ, ngành Trung ương của bạn để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chủ trương đã có, lãnh đạo các công ty mẹ cần quan tâm, có trách nhiệm với các đơn vị con của mình nhất là nguồn vốn, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ cần thiết những vấn đề mà các đơn vị con gặp khó khăn.

Về công tác cán bộ cần thực hiện chính sách luân chuyển, bố trí cán bộ sau hoàn thành nhiệm vụ ở Campuchia xứng đáng, vận động những cán bộ trẻ, có trình độ nhiệt tình sang thay thế, phấn đấu để trưởng thành. Phải chăm lo đời sống của anh em ở các dự án. Các ban chuyên môn cần nghiên cứu tham mưu lãnh đạo Tập đoàn các cơ chế, chính sách (nhất là tiền lương) cho anh em đang công tác ở các dự án. Tổ chức Công đoàn các cấp cần quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, động viên, vinh danh, khen thưởng xứng đáng anh em”, đ/c Chủ tịch VRG nhấn mạnh.

Đồng chí Chủ tịch dành nhiều tình cảm sâu lắng, nghĩa tình với anh em có mặt tại buổi làm việc. Giọng như nghẹn lại, anh Hai Thuận tâm tình nhắc lại những kỷ niệm không bao giờ quên của hơn 10 năm trước. Lúc đó anh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách chiến trường ở Campuchia với khát vọng mở đất trồng cao su sang nước bạn, nâng tầm của Tập đoàn đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Anh được lãnh đạo Tập đoàn phân công cùng với anh em ở các CTCS miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên sang Campuchia tìm đất trồng cao su. Dấu chân anh và anh em đã in dấu khắp nẻo, băng rừng, lội suối, chèo đò, ngủ rừng để có bạt ngàn cao su như hôm nay. Hơn 10 năm qua, xa gia đình, vợ con, người thân, các anh sống với rừng thiêng nước độc, đặc quánh phèn, vôi. Mùa khô cháy bỏng, mùa mưa ngập trời. Vào tận phum sóc vận động người dân trồng cao su, từng đội, từng nông trường, từng công ty đã hình thành hơn 90.000 ha cao su xanh tốt trên 7 tỉnh của Campuchia. Sau 6 năm đã cho những dòng nhựa đầu tiên.

Anh đồng cảm, sẻ chia, động viên anh em vượt qua khó khăn thách thức và luôn dành tình cảm sâu nặng mỗi lần qua thăm. Anh chỉ đạo sâu sát, cụ thể mang tính thực tiễn cao. Anh thường nói: “Trồng cao su hãy nhìn cây cao su như thế nào hãy nói”. Rừng cao su có rồi, cho mủ rồi song giá cả bấp bênh, sản xuất thế nào, mua bán ra sao, suất đầu tư, lời lỗ bao nhiêu chính là câu hỏi trăn trở của anh em hiện nay. Tất cả đều có giải pháp, phải thực hiện quyết liệt hiệu quả, phải có niềm tin, bản lĩnh, năng động sáng tạo, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn. Khi đáp từ anh Ngô Toàn – Tổng Giám đốc Công ty Đồng Nai – Kratie xúc động: “Mỗi lần anh Thuận và các anh sang thăm, làm việc với anh em bên này, sự chỉ đạo, động viên, chia sẻ ân tình, anh em cảm thấy ấm lòng. Dù khó khăn gian khổ đến mấy anh em đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Thuận và lãnh đạo Tập đoàn hãy tin tưởng chúng tôi”.

Bữa tiệc nhỏ chia tay với rau rừng, cá sông và rượu “ROCHUHÔ” (rượu chuối hột), tất cả uống chung chén. Mọi người không bất ngờ với việc uống rượu bằng chén song ý nghĩa của nó ít ai để ý đến. Anh Hai Thuận giải thích: Trong “Bình Ngô đại cáo”, Bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 do Nguyễn Trãi viết sau 10 năm kháng chiến chống quân Minh xâm lược thắng lợi của dân tộc ta có câu: “Tướng sĩ một lòng phụ tử. Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Chúng ta là hậu sinh phải uống bằng chén để phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn để chiến thắng. Tất cả cười vang. Một, hai, ba… zô!

TRỌNG NHÂN