Đại sứ Việt Nam tại Campuchia thăm và làm việc với các công ty cao su tỉnh Kratie

CSVNO – Ngày 18/9, ông Vũ Quang Minh – Đại sứ Việt Nam tại Campuchia đã có chuyến thăm và làm việc với các công ty cao su trực thuộc VRG tại tỉnh Kratie. Tháp tùng chuyến làm việc có ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG.
Đại sứ Vũ Quang Minh, lãnh đạo VRG và các công ty tại tỉnh Kratie làm việc với lãnh đạo tỉnh Kratie.
Đại sứ Vũ Quang Minh, lãnh đạo VRG và các công ty tại tỉnh Kratie làm việc với lãnh đạo tỉnh Kratie.

Tại chuyến thăm, đại sứ bày tỏ sự vui mừng với hoạt động của 5 công ty cao su của Việt Nam (cụm 2) thuộc VRG, đặc biệt với những đóng góp quan trọng của các công ty đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Kratie.

Đại sứ Vũ Quang Minh thăm vườn cây Công ty Đồng Nai Kraite. Ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn.
Đại sứ Vũ Quang Minh thăm vườn cây Công ty Đồng Nai Kraite. Ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn.

Hiện nay, 5 công ty đã trồng được hơn 18.000 ha cao su, xây 820 căn nhà cho công nhân (trị giá 1,94 triệu USD), trường học, trạm xá, hệ thống nước sạch (209.000 USD), hệ thống đường xá, cầu cống trong dự án (5,1 triệu USD), kéo điện lưới tới một số làng (804.000 USD), các công trình phúc lợi, giếng nước, cầu cống, công trình công cộng, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ (264.000 USD)… Các đơn vị đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động Campuchia.

P.V