Nông trường Bình Minh (Cao su Bình Long): 19/20 thí sinh đạt “kiện tướng” khai thác mủ

CSVNO – Ngày 12/9, Nông trường Bình Minh (Công ty TNHH MTV cao su Bình Long) tổ chức Hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su năm 2018.
Lãnh đạo công ty trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh.
Lãnh đạo công ty trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh.                                     

Vượt qua 20 thí sinh tham gia hội thi, công nhân Nguyễn Thị Ngọc Thiện đã xuất sắc giành giải nhất “Bàn tay vàng” với 70/70 điểm tuyệt đối. Cùng được 70 điểm nhưng kém hơn về chỉ số tốc độ, công nhân Đặng Thị Hải Vân đạt giải nhì, Lê Hữu Mậu đạt giải ba. 3 công nhân Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Nho Dương, Lê Thị Hồng Hạnh đạt giải khuyến khích. Có 19/20 thí sinh tham gia hội thi đạt danh hiệu “kiện tướng” khai thác mủ (từ 65 điểm trở lên). Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải thí sinh người dân tộc đạt thành tích cao cho Điểu Phi, giải thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt thành tích cao cho Nguyễn Nho Dương.

Được biết, Nông trường Bình Minh hiện có 427 cán bộ công nhân viên lao động, trong đó lao động khai thác mủ là 302 người.

Tại Hội thi “bàn tay vàng” Nông trường Xa Cam được tổ chức ngày 11/9 có 34 thí sinh (25 thí sinh chính thức, 9 thí sinh dự bị) đại diện cho 321 công nhân khai thác mủ đến từ 9 tổ của nông trường. Các thí sinh trải qua ba phần thi lý thuyết, vật tư và thực hành. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho công nhân Bùi Văn Chanh, giải nhì Nguyễn Thị Thúy An (cùng đơn vị tổ 9), Nguyễn Văn Tạo (tổ 8) đạt giải ba, 3 giải khuyến khích được trao cho Trần Văn Thắng (tổ 7), Nguyễn Văn Minh (tổ 9) và Hoàng Văn Khương (tổ 1). Công nhân Nguyễn Văn Minh còn được trao thêm giải thí sinh trẻ tuổi nhất đạt thành tích cao.

Tổng kinh phí giải thưởng hội thi là 24,5 triệu đồng.

NGỌC NGUYÊN