Sôi nổi hoạt động mừng Quốc khánh của Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa

CSVNO – Hoà cùng không khí tuổi trẻ cả nước ra sức lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/09/1945 – 02/9/2018), ĐTN Cao su Phước Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
 Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức giao lưu thể thao
Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức giao lưu thể thao

Nhằm mục đích ổn định tư tưởng cho ĐVTN an tâm công tác, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Công ty trước và sau dịp lễ Quốc Khánh 2/9, các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức cho ĐVTN tham gia sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Nâng cao cảnh giác đối với những hoạt động xúi giục, kích động các thế lực thù địch” thu hút gần 500 lượt ĐVTN tham gia.

sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Nâng cao cảnh giác đối với những hoạt động xúi giục, kích động các thế lực thù địch”
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Nâng cao cảnh giác đối với những hoạt động xúi giục, kích động các thế lực thù địch” tại NT Nhà Nai.

Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức giao lưu thể thao với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn Công ty trú đóng với các môn: bóng đá mini, bóng chuyền, bi sắt thu hút 220 ĐVTN tham gia.

Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai và Chi đoàn cơ sở Phước Hòa – Kam Pong Thom tổ chức giao lưu bóng đá.
Đoàn Cơ sở NTCS Nhà Nai và Chi đoàn Cơ sở Phước Hòa – KamPong Thom tổ chức giao lưu bóng đá.

Tổ chức cho ĐVTN tham gia thực hiện công trình thanh niên: Dọn dẹp vệ sinh nhà Đội nơi sản xuất, khai thông chống ngập trên vườn cây thu hút 150 ĐVTN tham gia.

Chi đoàn cơ sở Khối CQ Công ty giao lưu bóng chuyền với các đơn vị kết nghĩa.
Chi đoàn Cơ sở Khối Cơ quan Công ty giao lưu bóng chuyền với các đơn vị kết nghĩa.

Cũng thông qua các hoạt động được tổ chức, các cơ sở Đoàn trực thuộc mong muốn sẽ tuyên truyền sâu rộng đến từng ĐVTN về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và quan trọng nhất là cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2018.

HOÀNG CƯỜNG