Cao su Phú Riềng phối hợp thực hiện tốt bảo vệ tài sản

CSVNO – Ngày 6/7, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và hoạt động của 4 ban chỉ huy thống nhất năm 2016-2017, thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2018-2019.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và ông Hứa Ngọc Hiệp - Phó TGĐ VRG trao bằng khen của UBND Tỉnh cho các tập thể
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG trao bằng khen của UBND Tỉnh cho các tập thể

Theo báo cáo tổng kết công tác bảo vệ và hoạt động của các Ban chỉ huy thống nhất (CHTN) bốn huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đăng, Đồng Phú- Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tại hội nghị, năm 2016-2017 lực lượng bảo vệ đã phát hiện, bắt quả tang 12 vụ/19 đối tượng lên lô lấy cắp mủ cao su, trong đó công nhân 1 vụ, người dân địa phương 11 vụ. Thu hồi 180 kg mủ các loại. So với năm 2015 giảm 23 vụ. Các vụ lên lô trộm cắp mủ thuộc địa bàn các xã Bình Thắng, Long Hà, Long Tân.

Đại biểu khách mời tham dự hội nghị
Đại biểu khách mời tham dự hội nghị
Ông Lê Tiến Vượng - Phó TGĐ công ty - Phó ban TT 4 Ban CHTN báo cáo tổng kết công tác hoạt động của 4 Ban CHTN 2016-2017
Ông Lê Tiến Vượng – Phó TGĐ công ty – Phó ban TT 4 Ban CHTN báo cáo tổng kết công tác hoạt động của 4 Ban CHTN 2016-2017
Trong 2 năm 2016-2017, các Ban CHTN đã làm tốt công tác phối hợp giữ vững ANTT trên địa bàn
Trong 2 năm 2016-2017, các Ban CHTN đã làm tốt công tác phối hợp giữ vững ANTT trên địa bàn

Ngoài ra, các vụ việc đang phối hợp công an các huyện điều tra đối tượng để xử lý gồm: 6 vụ chặt phá cao su KTCB, làm thiệt hại 328 cây cao su, trong đó tại NT3 – xã Long Bình 3 vụ; NT1 – xã Bình Thắng 2 vụ; NT 6 – xã Long Hà 1 vụ. 32 vụ lấy cắp chén hứng mủ, với số lượng gần 5.000 chén, trong đó nhiều nhất là NT9 địa bàn xã Long Tân 17 vụ, số lượng 2.986 chén. 1 vụ lấy cắp tài sản máy bơm mủ tại NT3 xã Long Bình. Hành hung bảo vệ và công nhân gây thương tích xảy ra 3 vụ, tại địa bàn xã Đa Kia 1 vụ, xã Phước Tân 1 vụ, xã Long Bình 1 vụ.

Lấn chiếm đất cao su và đất chuyên dùng từ nhiều năm trước còn tồn đọng lại 6 vụ, trong đó đất cao su 2 vụ; đất dự án khu dân cư Bù Nho 6 hộ. Năm 2015, công ty đã phối hợp với Tiểu ban CHTN xã Bù Nho-NT9; Tiểu ban CHTN Đức Liễu – NT Nghĩa Trung đã nhiều lần làm việc nhưng vẫn chưa giải quyết được. Trong số 12 vụ/19 đối tượng lên lô lấy cắp mủ, các NT xử lý 3 vụ/3 đối tượng. Chuyển công an xã xử lý 9 vụ/16 đối tượng.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Năm 2016-2017, toàn công ty có 446 người làm công tác bảo vệ vườn cây, sản phẩm mủ cao su và bảo vệ rừng, bình quân 49,6 ha/1 bảo vệ. Ngoài ra, vào thời điểm quý 4 các NT còn sử dụng thêm 72 bảo vệ hợp đồng thời vụ, 1.419 công nhân tự quản và 121 tổ thanh niên xung kích trong công nhân khai thác…
Lực lượng bảo vệ, công nhân tự quản và tổ thanh niên xung kích của các NT thường xuyên trực gác 24/24 giờ/ngày, trên vườn cây và các chốt bảo vệ rừng, tổ chức tuần tra bảo vệ sản phẩm, bảo vệ rừng chặt chẽ từ đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hạn chế số người lên lô trộm cắp mủ, đập phá vật tư, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Toàn tỉnh có 4 ban và 25 tiểu ban chỉ huy thống nhất đã phát huy tốt hiệu quả công tác phối hợp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đồng thời làm tốt nhiệm vụ phối hợp bảo vệ tài sản của các nông trường và công ty.
Các ban và tiểu ban chỉ huy thống nhất đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền tổ chức được 617 buổi vận động, với 23.365 lượt người dân tham dự. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tình trạng người DTTS và thanh thiếu niên lên lô trộm mủ ở nhiều nơi đã giảm trên 95%…
Các tiểu ban được nhận giấy khen của UBND tỉnh
Các tiểu ban được nhận giấy khen của UBND tỉnh
Các cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị
Các cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị
Các tiểu ban được khen thưởng tại hội nghị
Các tiểu ban được nhận giấy khen của UBND khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng và Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp đều đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa công ty với các huyện; giữa các xã với các nông trường trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản nhà nước và giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Hứa Ngọc Hiệp - Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Trần Thanh Phụng – Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu tại hội nghị
Ông Trần Thanh Phụng – Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ tài sản nhà nước; Trao giấy khen của UBND các huyện cho 24 tiểu ban vì đã có nhiều thành tích trong việc phối hợp hoạt động bảo vệ tài sản nhà nước trên địa bàn.

MINH TÂM