Công đoàn Cao su Krông Buk, Gỗ Thuận An tặng quà người lao động khó khăn

CSVNO – Thực hiện các hoạt động kết nghĩa nhân dịp Tháng Công nhân của 3 đơn vị, ngày 3/7, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk và Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An đã thăm hỏi, tặng quà CNLĐ khó khăn của Công đoàn Tạp chí Cao su VN.
Bà Bạch Thị Phương Chi - Chủ tịch Công đoàn Cao su Krông Buk (ngoài cùng bên trái) và ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch Công đoàn Gỗ Thuận An (ngoài cùng bên phải) tặng quà CNLĐ của Tạp chí.
Bà Bạch Thị Phương Chi – Chủ tịch Công đoàn Cao su Krông Buk (ngoài cùng bên trái) và ông Trần Quang Vinh – Chủ tịch Công đoàn Gỗ Thuận An (ngoài cùng bên phải) tặng quà CNLĐ của Tạp chí.

Công đoàn Cao su Krông Buk và Gỗ Thuận An đã tặng 10 phần quà cho 10 CNLĐ khó khăn, trị giá 10 triệu đồng.

Bà Bạch Thị Phương Chi - Chủ tịch Công đoàn Cao su Krông Buk tặng quà CNLĐ khó khăn của Tạp chí.
Bà Bạch Thị Phương Chi – Chủ tịch Công đoàn Cao su Krông Buk tặng quà CNLĐ khó khăn của Tạp chí.

Công đoàn Gỗ Thuận An cũng đã trao tặng cho Công đoàn Cao su Krông Buk và Công đoàn Tạp chí 10 triệu đồng, để thăm hỏi, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân.

Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch Công đoàn Gỗ Thuận An trao tiền để thăm hỏi, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Ông Trần Quang Vinh – Chủ tịch Công đoàn Gỗ Thuận An trao tiền để thăm hỏi, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của 2 đơn vị kết nghĩa

Đây là hoạt động thường niên của 3 đơn vị kết nghĩa, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. 3 đơn vị đã trao đổi, chia sẻ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh và phương hướng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cao su VN chia sẻ tình hình hoạt động của Tạp chí.
Ông Nguyễn Phi Long – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cao su VN chia sẻ tình hình hoạt động của Tạp chí.

Bà Phan Thị Huyển – Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Cao su VN, chia sẻ: “3 đơn vị đã có sự gắn bó, thân thiết, luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của công đoàn 2 đơn vị kết nghĩa đã thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần CNVC LĐ của Tạp chí. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, 3 đơn vị sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, trên tinh thần tương trợ, gắn kết”.

Bà Phan Thị Huyển – Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Cao su VN cảm ơn sự quan tâm của 2 đơn vị kết nghĩa.
Bà Phan Thị Huyển – Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Cao su VN cảm ơn sự quan tâm của 2 đơn vị kết nghĩa.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

TUỆ LINH