Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên

CSVNO – Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, trong 2 ngày 9 – 10/6, tại Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh niên VRG tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 cho 60 cán bộ Đoàn của các cơ sở Đoàn trực thuộc tại khu vực phía Bắc.
1.Đồng chí Thái Bảo Tri - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Thái Bảo Tri – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị nhằm triển khai, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới như kỹ năng tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thông qua các công cụ truyền thông, kỹ năng tổ chức hoạt động, kỹ năng quản trò, thiết kế team building, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức sinh hoạt lửa trại truyền thống,…

Tham dự khai mạc và truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 có đ/c Hoàng Thị Minh Thu – Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2.Quang cảnh Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 khu vực phía Bắc
Quang cảnh Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 khu vực phía Bắc

Tham dự bế mạc và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu có đ/c Vàng A Lả – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn Sơn La; đ/c Hứa Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc VRG; đ/c Thái Bảo Tri – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG; đại diện lãnh đạo Công ty CP Cao su Sơn La và thường trực huyện Đoàn Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại chương trình bế mạc Hội nghị. đ/c Hứa Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn biểu dương và ghi nhận sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình của các đơn vị thành viên khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời biểu dương Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình tập huấn, đồng thời mong muốn Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực, quy tụ sức mạnh và tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn Tập đoàn, xứng đáng với niềm tin mà Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng giao phó.

3.Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu – Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu – Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đ/c cũng mong muốn tuổi trẻ VRG và tuổi trẻ của tỉnh Sơn La sẽ có nhiều hoạt động phối hợp hơn nữa trong thời gian tới và cũng trân trọng đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Sơn La tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho đoàn viên của Công ty CP cao su Sơn La được tham gia các hoạt động tại địa phương.

4.Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại Hội nghị.

Trong chương trình Hội nghị, Đoàn Thanh niên VRG đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng dân tộc đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt của lãnh đạo Tập đoàn, Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 sẽ được tổ chức tại 2 khu vực. Dự kiến, Hội nghị Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 khu vực phía Nam sẽ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 24 – 25/6/2018.

5.Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc VRG và đồng chí Vàng A Lả - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu tham dự Hội nghị
Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc VRG và đồng chí Vàng A Lả – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu tham dự Hội nghị
6.Đồng chí Thái Bảo Tri - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG và đồng chí Võ Nhật Duy – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu tham dự Hội nghị
Đồng chí Thái Bảo Tri – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên VRG và đồng chí Võ Nhật Duy – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu tham dự Hội nghị
Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp (bìa trái) và ông Nguyễn Phi Long - Phó TBT Tạp chí CSVN trao thưởng CTV xuất sắc năm 2018 khu vực phía Bắc.
Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp (bìa trái) và ông Nguyễn Phi Long – Phó TBT Tạp chí CSVN trao thưởng CTV xuất sắc năm 2018 khu vực phía Bắc.
7.Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc VRG trao giải thưởng cho các đại biểu xuất sắc trong phần thi RUNG CHUÔNG VÀNG “Tìm hiểu nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp”.
Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc VRG trao giải thưởng cho các đại biểu xuất sắc trong phần thi RUNG CHUÔNG VÀNG “Tìm hiểu nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp”.
8.Các đồng chí lãnh đạo trao thưởng cho các nhóm tham dự Hội nghị tập huấn
Các đồng chí lãnh đạo trao thưởng cho các nhóm tham dự Hội nghị tập huấn
Đoàn đại biểu dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đoàn đại biểu dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đoàn đại biểu dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đoàn đại biểu dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đoàn đại biểu dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đoàn đại biểu dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
: Đoàn đại biểu dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Đoàn đại biểu dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Thực hành kỹ năng tổ chức team building và lửa trại tại Hội nghị tấp huấn
Thực hành kỹ năng tổ chức team building và lửa trại tại Hội nghị tấp huấn
Thực hành kỹ năng tổ chức team building và lửa trại tại Hội nghị tấp huấn
Thực hành kỹ năng tổ chức team building và lửa trại tại Hội nghị tấp huấn
Thực hành kỹ năng tổ chức team building và lửa trại tại Hội nghị tấp huấn
Thực hành kỹ năng tổ chức team building và lửa trại tại Hội nghị tấp huấn

T.B. ẢNH: MINH THÔNG