Quasa Geruco quyết tâm khai thác đạt 6.500 tấn mủ

CSVNO – Ngày 30/3, Công ty cổ phần Quasa – Geruco tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018. Đến dự có ông Vilayvan Phomkhe – Chủ tịch Hiệp hội Cao su Lào và ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG.
Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức phát biểu tại hội nghị.
Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2018 Công ty CPCS Quasa – Geruco quyết tâm thực hiện khai thác đạt 6.500 tấn mủ cao su, chăm sóc tốt 4.739,61 ha vườn cây kinh doanh, 2.538,8ha vườn cây kiến thiết cơ bản, phấn đấu tăng năng suất vườn cây đạt 1,37 tấn/ha, tiền lương bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Vilayvan Phomkhe – Chủ tịch Hiệp hội Cao su Lào đánh giá cao những kết quả mà công ty đã đạt được trong những năm vừa qua, đã góp phần phát triển kinh tế vùng Trung Lào, tăng thu nhập cho người dân tại bản làng.

Ông Vilayvan Phomkhe – Chủ tịch hiệp hội cao su Lào phát biểu tại hội nghị
Ông Vilayvan Phomkhe – Chủ tịch hiệp hội cao su Lào phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty cũng sẽ tiết tục chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ với mức lương bình quân toàn công ty đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng trở lên…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG đã biểu dương những kết quả mà tập thể CB.CNV Công ty đã đạt được trong năm qua. Dự báo tình hình năm 2018 và những năm tiếp theo, tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của NLĐ.

Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức trao bằng khen VRG cho các cá nhân, tập thể tại hội nghị.
Phó TGĐ VRG Nguyễn Tiến Đức trao bằng khen VRG cho các cá nhân, tập thể tại hội nghị.

Do đó, công ty cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến CNLĐ, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của NLĐ để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể CNLĐ, từ đó nỗ lực lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.  Bên cạnh đó cần tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản xuất…

MINH NHẬT