Cao su Phước Hòa chú trọng đầu tư thiết chế văn hóa

CSVN – Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty CPCS Phước Hòa chú trọng đầu tư, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ.
Thi đấu bóng chuyền tại Trung tâm văn hóa thể thao Công ty CPCS Phước Hòa. Ảnh: Ân Châu
Thi đấu bóng chuyền tại Trung tâm văn hóa thể thao Công ty CPCS Phước Hòa. Ảnh: Ân Châu
Đầu tư xây dựng nhiều thiết chế

Nhận thức rõ thiết chế văn hóa là yếu tố quan trọng để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần CB.CNVC- LĐ, góp phần thúc đẩy SXKD nên ban lãnh đạo cùng CĐ công ty đặc biệt chú trọng, quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Chủ tịch CĐ công ty cho biết, hàng năm, CĐ công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của CB.CNVC-LĐ về xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về xây dựng đời sống văn hóa, CĐ công ty phối hợp với chuyên môn định hướng xây dựng, từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao phục vụ CNLĐ. Hiện công ty có một trung tâm văn hóa – thể thao với sân bóng đá, sân bóng chuyền, cầu lông, sân quần vợt, nhà thi đấu bóng bàn, hồ bơi, hội trường hội họp và biểu diễn văn nghệ.

Các nông trường, xí nghiệp, công ty con đều có sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Hội trường các đơn vị được trang bị âm thanh để hội họp và biểu diễn văn nghệ. Cấp đội, nhà máy sản xuất xây dựng được sân bóng chuyền, sân cầu lông, trang bị tủ sách pháp luật, trang bị dàn karaoke, phục vụ cho CNLĐ sinh hoạt, giải trí trong giờ nghỉ chờ trút mủ.

Cùng với việc định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, công ty thường xuyên duy trì và phát triển các phong trào văn nghệ, thể thao. Hàng năm, cấp nông trường đều tổ chức Giải đấu TDTT, Hội diễn văn nghệ quần chúng. Ở cấp công ty, 2 năm một lần, hội thao và hội diễn được tổ chức xen kẽ để tuyển chọn những vận động viên, những diễn viên giỏi tham gia hội thao, hội diễn toàn ngành.

Ở Hội diễn toàn ngành năm 2015, đội văn nghệ công ty xuất sắc đạt giải nhất. Năm 2016, công ty đạt giải nhì hội thao, năm 2017 giải nhì hội diễn cấp Tập đoàn và cấp tỉnh Bình Dương.

Chú trọng thiết chế văn hóa tại cơ sở

Lãnh đạo CĐ công ty cho hay, luôn quan tâm xây dựng các thiết chế tại nhà đội, nhà máy sản xuất, nơi NLĐ trực tiếp làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Cùng với việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, hàng năm CĐ cùng chính quyền chi từ giá thành và Quỹ phúc lợi hàng tỷ đồng làm đường giao thông, kéo điện đến nhà đội sản xuất. Ngoài ra, trang bị hệ thống điện năng lượng mặt trời ở những nơi xa đường điện, xây dựng và sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc, nơi hội họp, nhà ăn, xây dựng nhà vệ sinh, phòng thay đồ cho lao động nữ…

Bên cạnh xây dựng các thiết chế văn hóa CN, CĐ Cao su Phước Hòa còn chăm lo tốt các phúc lợi xã hội cho NLĐ như: Tổ chức tham quan du lịch hàng năm; hỗ trợ CN vay vốn phát triển kinh tế gia đình; thăm hỏi, động viên, trợ cấp cho những CN có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội…

Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở công ty đã thúc đẩy các phong trào văn hóa thể thao phát triển, nâng cao tình đoàn kết trong đơn vị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao hiệu quả SXKD, đưa công ty ngày càng phát triển.

ĐÀO PHONG