Đại hội đổi mới, sáng tạo, thành công

CSVNO – Sáng ngày 22/3, Đại hội Công đoàn Cao su VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bế mạc. Theo đánh giá của ông Bùi Văn Cường – UV TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đây là kỳ đại hội đổi mới, sáng tạo.Ban chấp hành Công đoàn Cao su VN khóa VIII và đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII ra mắt đại hội

Ban chấp hành Công đoàn Cao su VN khóa VIII và đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII ra mắt đại hội

 Tham dự Đại hội phiên bế mạc có ông Bùi Văn Cường – UV TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; ông Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; ông Đặng Ngọc Tùng – Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; ông Trần Thanh Khê – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; Lãnh đạo và Liên đoàn Lao động các tỉnh thành có cao su đứng chân.

Tại phiên bế mạc, phần đối thoại trực tiếp giữa đại biểu và lãnh đạo Tập đoàn thu hút đông đảo CNVC LĐ trong toàn ngành khi Tạp chí Cao su VN phát video trực tiếp trên trang tin facebook/tapchicaosu. Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG; ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư- Chủ tịch HĐTV VRG và ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn Cao su VN đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến việc làm, thu nhập, chế độ chính sách, thỏa ước lao động tập thể… Đặc biệt giai đoạn sau khi Công ty mẹ VRG cùng 20 công ty TNHH và 4 đơn vị hành chính sự nghiệp chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cao su VN tặng quà cho các đồng chí UV BCH khóa VII không tham gia khóa VIII
Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cao su VN tặng quà cho các đồng chí UV BCH khóa VII không tham gia khóa VIII

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn Cao su VN, nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ tới, công đoàn cao su các cấp không ngừng mở rộng tổ chức CĐ, tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với bộ phận NLĐ để giúp NLĐ chia sẻ, thích nghi với những thay đổi khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hơn hơn các hoạt động tôn vinh điển hình tiêu biểu trong vượt khó, trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, gần gũi và thấu hiểu, hành động vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ”.

Các đại biểu tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo VRG
Các đại biểu tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo VRG

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VIII gồm 41 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gồm 5 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa VIII đã bầu Ban thường vụ gồm 13 người. Ông Phan Mạnh Hùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cao su VN. 4 phó chủ tịch gồm ông Phan Tấn Hải (thường trực), ông Võ Việt Ngân, ông Võ Việt Tài và bà Trương Thị Huế Minh – UV BTV, Chánh văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ VRG.

Chương trình văn nghệ của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tại đại hội
Chương trình văn nghệ của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tại đại hội

Ủy ban kiểm tra khóa VIII gồm 7 người, bà Trần Thị Hải – Phó chủ nhiệm UBKT khóa VII giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT. 2 phó chủ nhiệm UBKT là bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Cao su VN và ông Giang Hòa Vũ – Phó Ban Thanh tra Bảo vệ Quân sự VRG.

TRẦN HUỲNH. ẢNH: TÙNG CHÂU