Họp mặt cán bộ hưu trí Xuân Mậu Tuất 2018: Xúc động, nghĩa tình

CSVNO – Chiều ngày 5/2 tại Hội trường Nhà khách T78, Tp.HCM, VRG đã tổ chức buổi họp mặt thân mật cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. 439 nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí VRG qua các thời kỳ đã về dự trong không khí vui tươi, phấn khởi và ấm áp, xúc động, nghĩa tình. 
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tặng quà mừng thọ cho các cán bộ hưu trí
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tặng hoa và quà mừng thọ cho các cán bộ hưu trí

Trong không khí vui tươi, hân hoan cùng đón chào năm mới 2018, đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, Ban liên lạc Hưu trí  VRG lại tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí ngành cao su qua các thời kỳ. Có mặt từ rất sớm, các cán bộ hưu trí đã về tham dự đông đủ cùng trò chuyện, hàn huyên, chia sẻ, ôn lại những thời kỳ gian khó mà tràn đầy nhiệt huyết hào hùng, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng cho ngành thêm vững bền, phát triển hơn nữa trong tương lai.

Dù đã nghỉ hưu, vui cảnh điền viên với con cháu nhưng các cụ, các bác, các cô chú vẫn dõi theo thông tin tình hình  phát triển của ngành
Dù đã nghỉ hưu, vui cảnh điền viên với con cháu nhưng các cụ, các bác, các cô chú vẫn theo dõi thông tin tình hình phát triển của ngành

Với truyền thống 88 năm qua bao thăng trầm, ngành tự hào luôn có một đội ngũ lãnh đạo và CB CNVC LĐ sáng tạo, bản lĩnh, tâm huyết vì sự nghiệp phát triển ngành cao su. Truyền thống ngành cao su đoàn kết, lao động cần cù, tình nghĩa của toàn thể CB CNVC LĐ từ Nam ra Bắc, nối dài sang nước bạn Lào, Campuchia, truyền thống này càng khẳng định trong khó khăn, tô thắm và được thử lửa trong thách thức do giá mủ giảm sâu, ghi dấu đậm nét khi ngành gặp nhiều biến động, thử thách để đi lên phát triển vững vàng như ngày hôm nay.

Quang cảnh buổi họp mặt cán bộ hưu trí mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Quang cảnh buổi họp mặt cán bộ hưu trí mừng Xuân Mậu Tuất 2018

439 nguyên lãnh đạo, CB hưu trí ngành qua các thời kỳ, hơn nửa số đó là các cụ, các bác, các cô chú hơn 70 mùa Xuân nhưng đã về tham dự đông đủ, dù đã nghỉ hưu nhưng các cụ, các bác, các cô chú vẫn luôn dõi theo tình hình của ngành và có những ý kiến đóng góp quý giá cho thế hệ sau. Tri ân, ghi nhận công lao sâu sắc các thế hệ đi trước, thường niên VRG đều tổ chức buổi Họp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân. Được thành lập từ năm 1995, đến nay Ban Liên lạc hưu trí ngành cao su đã trải qua 23 năm hoạt động. Hiện có 439 hội viên. Trong đó, hội viên hưu trí có độ tuổi 70 trở lên là 209 người, chiếm 53 % trên tổng số hội viên.

Đây cũng là dịp các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ vui mừng, phấn khởi được tề tựu đông đủ gặp mặt, hàn huyên, tâm sự ôn lại chặng đường đã qua trước mỗi dịp Tết đến Xuân về
Đây cũng là dịp các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ vui mừng, phấn khởi được tề tựu đông đủ gặp mặt, hàn huyên, tâm sự ôn lại chặng đường đã qua trước mỗi dịp Tết đến Xuân về

Thay mặt tập thể cán bộ hưu trí, ông Trần Ngọc Thành – Nguyên Chủ tịch HĐQT VRG bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả VRG đã đạt được trong năm 2017. Các thế hệ cán bộ hưu trí luôn tin tưởng vào quyết tâm đồng lòng của tập thể lãnh đạo, CNVC LĐ toàn ngành nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, sự kiện VRG ra mắt vỏ xe mang thương hiệu “3 Sao VRG” đã để lại một dấu ấn đậm nét, hướng đến sự phát triển của VRG hơn nữa trong tương lai. Tin tưởng vào thế hệ sau, đội ngũ CB có tâm, có tầm, trình độ và tâm huyết sẽ đưa ngành phát triển vững bền.

Ông Trần Ngọc Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi họp mặt
Ông Trần Ngọc Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi họp mặt

Ông Huỳnh Văn Bình – Nguyên Chủ tịch HĐQT VRG, nhấn mạnh “Năm nay ngành gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, là có sự cố gắng rất lớn của các thế hệ. Tập đoàn đang đi theo hướng đúng nghĩa với tên gọi của mình. Tôi tin tưởng vào một năm 2018 thắng lợi, khả quan”.

Ông Huỳnh Văn Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi họp mặt
Ông Huỳnh Văn Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG, thay mặt lãnh đạo VRG, gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc tới các cán bộ hưu trí vì những công lao, đóng góp trí lực, tâm huyết đã công hiến cho VRG. Trong suốt thời gian đó, những danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho VRG đều có đóng góp công sức của các thế hệ.

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại buổi họp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại buổi họp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân

TGĐ cũng báo cáo tóm tắt kết quả VRG đã đạt được trong năm 2017 và chủ trương, định hướng phát triển trong thời gian tới, nhất là giai đoạn VRG CPH. TGĐ cũng gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn mỗi năm đều được gặp mặt đông đủ các cán bộ hưu trí của ngành. Tin tưởng với nghị lực, nỗ lực cộng với truyền thống, ngành sẽ ổn định, tăng trưởng, phát triển bền vững, vượt qua khó khăn và hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2018.

Ông Võ Sỹ Lực, Chủ tịch HĐTV VRG tặng quà chúc Tết các cán bộ hưu trí
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG tặng quà chúc Tết các cán bộ hưu trí
675A8690
Ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG và ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG tặng hoa và quà chúc Tết các cán bộ hưu trí
675A8704
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận và ông Trần Thanh Khê – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối DNTW tặng hoa và quà mừng thọ cho các cán bộ hưu trí
675A8642
Năm 2017, vui mừng và tự hào với các kết quả thắng lợi, khả quan của ngành, các cán bộ hưu trí luôn dõi theo thông tin, diễn biến của ngành và kịp thời có những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng cho thế hệ sau góp phần cho ngành thêm phát triển bền vững

Minh Tâm – Tùng Châu – Vũ Phong