Ông Mai Khánh tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn Cao su Bà Rịa

CSVNO – Ngoài công tác chăm lo đời sống cho người lao động, trong 5 năm qua, Công đoàn Cao su Bà Rịa đã thăm và hỗ trợ 44 trường hợp công nhân bị bệnh hiểm nghèo; xây dựng 13 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” (trong đó Công đoàn CSVN và cụm thi đua xây tặng 5 căn). Thông tin trên được đưa ra tại Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức trong 2 ngày 21 và 22/9.
Chủ tịch Công đoàn CSVN Phan Mạnh Hùng tặng cờ thi đua cho Công đoàn Công ty
Chủ tịch Công đoàn CSVN Phan Mạnh Hùng tặng cờ thi đua cho Công đoàn Công ty

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty CP Cao su Bà Rịa còn ủng hộ bão lụt miền Trung 264 triệu đồng; đóng góp quỹ tình nghĩa, tình thương, quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam gần 534 triệu đồng; hỗ trợ quỹ xã hội địa phương, đơn vị kết nghĩa 376 triệu đồng; hỗ trợ quỹ khuyến học 28/10 là 200 triệu đồng…

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ do đại hội đề ra. Đội ngũ công đoàn đã nâng cao về chất lượng, hoạt động có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, vì quyền lợi thiết thực của đoàn viên. Không chỉ thế, Công đoàn các cấp Công ty còn tích cực tham gia với chuyên môn giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Ngoài thu nhập bình quân cả nhiệm kỳ gần 7 triệu đồng/người/tháng, trong 5 năm qua Công đoàn Công ty cùng với chuyên môn còn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động như bồi dưỡng độc hại, ăn giữa ca, khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát; đóng đủ, kịp thời các loại bảo hiểm như y tế, xã hội, thất nghiệp… Và tính đến thời điểm này, Công ty CP Cao su Bà Rịa không còn hộ nghèo.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Châu Văn Thắng tặng bức trướng cho Công đoàn Công ty
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Châu Văn Thắng tặng bức trướng cho Công đoàn Công ty
Ông Võ Việt Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng bằng khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất nhiệm vụ trong phong trào CVNV,LĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng bằng khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất nhiệm vụ trong phong trào CNVC,LĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017
Ông Võ Việt Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất nhiệm vụ trong phong trào CNVC,LĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất nhiệm vụ trong phong trào CNVC,LĐ và hoạt động công đoàn

Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội khác mang lại hiệu quả cao và thiết thực. Nhiều phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện như phong trào lao động sáng tạo, thi đua nước rút, phát triển kinh tế gia đình, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… đã đem lại kết quả cao. Qua các phong trào đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế xã hội của Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Ông Phan Mạnh Hùng - UV Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Công đoàn cho các cá nhân
Ông Phan Mạnh Hùng (bìa trái) – UV Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động VN, Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn CSVN Phan Mạnh Hùng đã đánh giá cao phong trào CNVC,LĐ và hoạt động công đoàn của Công đoàn Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng thời chỉ đạo ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2017 – 2022) tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế.

“Trong đó, cần tập trung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp; các hoạt động chăm lo đời sống cũng như hoạt động phong trào phải sát với người lao động, vì người lao động; luôn luôn đồng hành với người lao động, với doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện để người lao động gắp bó với doanh nghiệp…”, ông Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Tin, ảnh: Ng. Cường