Công ty 75 hỗ trợ 13,5 tấn gạo cho đồng bào dân tộc

CSVNO – Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Công  ty 75 đã tổ chức trợ cấp gạo cứu đói giáp hạt cho 873 hộ gia đình với 4.371 nhân khẩu ở các thôn làng kết nghĩa trên địa bàn đơn vị đứng chân.
Lãnh đạo Công ty 75 hỗ trợ gạo cho bà con thôn kết nghĩa
Lãnh đạo Công ty 75 hỗ trợ gạo cho bà con thôn kết nghĩa

Theo đó, hộ gia đình có 1 – 2 nhân khẩu được hỗ trợ 10kg gạo, hộ gia đình có 3 – 4 nhân khẩu được hỗ trợ 15kg gạo; hộ gia đình có 5-7 nhân khẩu được hỗ trợ 20kg gạo và hộ gia đình có 8 – 10 nhân khẩu được hỗ trợ 25kg gạo. Trong đợt này, công ty đã trích hơn 155 triệu đồng để mua 13,5 tấn gạo, hỗ trợ bà con khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây là tấm lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động Công ty 75 gửi đến nhân dân huyện nhà nói chung, bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn làng kết nghĩa nói riêng.

Niềm vui của bà con sinh sống trên địa bàn đội 15 khi được trợ cấp gạo
Bà con sinh sống trên địa bàn đội 15 được trợ cấp gạo

Được biết, nằm trong chương trình hoạt động phối hợp kết nghĩa, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa, trong đó có chủ trương cho người dân mượn đất tái canh trồng lúa, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 3 năm, từ năm 2015 – 2017 đã cho nhân dân trên địa bàn mượn 774,28 ha với tổng số lúa thu hoạch trên 1000 tấn.

 Thu Hiền

(Công ty 75)