Đoàn Thanh niên VRG ký quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Phước

CSVNO – Chiều ngày 29/7, Đoàn Thanh niên VRG và Tỉnh đoàn Bình Phước đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2020.
Đ/c Thái Bảo Tri - UV BCH TW Đoàn, Bí thư ĐTN VRG và đ/c Trần Quốc Duy - UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước ký kết quyc hế phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2020
Đ/c Thái Bảo Tri – UV BCH TW Đoàn, Bí thư ĐTN VRG và đ/c Trần Quốc Duy – UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2020

Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2020 của ĐTN VRG và Tỉnh đoàn Bình Phước gồm 8 nội dung. Trong đó, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm là: Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật cho thanh niên; phối hợp tổ chức các hoạt động cùng thanh niên công nhân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên công nhân và phối hợp hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá VRG…

Lãnh đạo VRG và tỉnh Bình Phước chụp hình lưu niệm củng ĐTN hai đơn vị.
Lãnh đạo VRG và tỉnh Bình Phước chụp hình lưu niệm cùng ĐTN hai đơn vị.

Trong giai đoạn 2014 – 2016, ĐTN các công ty cao su thuộc VRG đóng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Phước triển khai tổ chức 90 đợt tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên nâng cao cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ, thu hút hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; Mở 31 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuyên ngành, bổ túc văn hóa, phổ cập giáo dục THCS… thu hút gần 1.900 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Hai đơn vị cũng phối hợp vận động xây dựng 18 căn nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1 tỷ đồng, đầu tư cải tạo hơn 10 km đường dân sinh, đóng góp 3.000 ngày công dọn dẹp vệ sinh môi trường; khơi thông hơn 43 km cống rãnh…

Đ/c Thái Bảo Tri - UV BCH TWĐoàn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tỉnh Đoàn Bình Phước
Đ/c Thái Bảo Tri – UV BCH TWĐoàn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tỉnh đoàn Bình Phước
Đ/c Trân Quốc Duy
Đ/c Trân Quốc Duy – UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (bên trái) tặng quà lưu niệm cho ĐTN VRG

Phát biểu tại lễ ký kết, đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG đánh giá cao công tác phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian qua.

“VRG và tỉnh Bình Phước có mối quan hệ gắn bó mật thiết qua nhiều thế hệ và kế thừa, phát huy để các hoạt động đạt kết quả tốt cần có sức trẻ của ĐTN. Trong thời gian qua, ĐTN VRG và Tỉnh đoàn Bình Phước đã thực hiện rất tốt công tác phối hợp hoạt động trên nhiều lĩnh vực và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Lãnh đạo VRG luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ĐTN VRG và Tỉnh đoàn Bình Phước thực hiện tốt các nội dung phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2020”, đ/c Võ Sỹ Lực phát biểu.

Đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG phát biểu tại buổi lễ
Đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG phát biểu tại buổi lễ

Để công tác phối hợp được hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo, đ/c Lực đề nghị ĐTN VRG và Tỉnh đoàn Bình Phước tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Thực hiện tốt các nội dung trong chương trình phối hợp, thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, đồng hành và hỗ trợ thanh niên công nhân ngành cao su phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất…

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước biểu dương kết quả phối hợp họat động của ĐTN VRG và Tỉnh đoàn Bình Phước trong thời gian qua.

“Lãnh đạo tỉnh Bình Phước kỳ vọng vào sức trẻ của hai đơn vị và mong rằng trong giai đoạn 2017 – 2020, ĐTN 2 đơn vị sẽ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực cho ĐVTN ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Bên cạnh đó, phát huy kết quả đã đạt được, ĐTN 2 đơn vị tiếp tục triển khai nhiều chương trình cho ĐVTN, như chương trình cùng thanh niên khởi nghiệp…”, đ/c Trần Tuệ Hiền đề nghị.

Đ/c Trần
Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ

Tuệ Linh