Cao su Phú Riềng tổ chức giải cầu lông “Gia đình CNVC LĐ”

CSVNO –  Ngày 27/6, Công đoàn Cao su Phú Riềng tổ chức giải cầu lông “Gia đình CNVC LĐ” lần IV năm 2017, chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao của công ty.
Ông Lê Thanh Tú – TGĐ (thứ 7 từ trái sang) và ông Nguyễn Hữu Tuất – Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng (thứ 5 từ phải sang) trao hoa và cờ cho các cặp vợ chồng độ tuổi Lão Tướng
Ông Lê Thanh Tú – TGĐ công ty (thứ 7 từ trái sang) và ông Nguyễn Hữu Tuất – Chủ tịch Công đoàn công ty  (thứ 5 từ phải sang) trao hoa và cờ cho các cặp vợ chồng độ tuổi lão tướng

           Giải cầu lông gia đình năm nay có 17 cặp vợ chồng vận động viên (VĐV) thuộc 16 đơn vị, nông trường, xí nghiệp, cơ quan công ty, công ty con và các đơn vị trực thuộc tham gia. Đây là những gia đình, vận động viên tiêu biểu đã được tuyển chọn qua vòng thi ở cơ sở.

          Giải cầu lông gia đình là dịp để các gia đình, đơn vị có cơ hội được giao lưu, học hỏi, nâng cao ý thức rèn luyện thể dục thể thao, khỏe để làm việc và lao động tốt; nhằm mục đích tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm phát hiện các hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao.

Các vận động viên cống hiến những trận cầu đẹp mắt
Các vận động viên cống hiến những trận cầu đẹp mắt

     Giải đấu chia làm 3 độ tuổi: thanh niên (từ 17-30 tuổi), trung niên (từ 31-45 tuổi), lão tướng (từ 46-60 tuổi). Do có sự chuẩn bị, tập luyện chu đáo nên các vận động viên đã thi đấu với tinh thần tự tin, tạo nên những trận cầu quyết liệt, hấp dẫn. Nhiều cặp đôi đã cống hiến cho khán giả các pha cầu hay, trình độ kỹ thuật tốt, có chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ.

Các vận động viên nhận hoa và cờ lưu niệm tại giải đấu
Các vận động viên nhận hoa và cờ lưu niệm tại giải đấu

             Sau một ngày thi đấu sôi nổi, 3 giải nhất thuộc về cặp vợ chồng VĐV Lê Đình Thức – Đào Thị Bích Ngân (Cơ quan Công ty, đội lão tướng), cặp vợ chồng VĐV Nguyễn Xuân Minh – Hồ Thị Hằng (NMCB Trung tâm, đội trung niên), cặp vợ chồng VĐV Nguyễn Hải Dương – Vũ Thị Xuân Hương – (Nông trường 8, đội thanh niên).

Ông Nguyễn Hữu Tuất – Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng (áo trắng) trao hoa và cờ cho các cặp vợ chồng đạt giải nhất
Ông Nguyễn Hữu Tuất – Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng (áo trắng) trao hoa và cờ cho các cặp vợ chồng đạt giải nhất

3 giải nhì thuộc về cặp vợ chồng VĐV Nguyễn Khắc Hiền – Phạm Thị Chinh –(NT Minh Hưng, đội lão tướng), cặp vợ chồng VĐV Lê Bùi Văn Phượng – Nguyễn Thị Dương (Nông trường 8, đội trung niên), cặp vợ chồng VĐV Lê Công Tân – Nguyễn Thị Anh Quỳnh (NT Minh Hưng, đội thanh niên).

Ông Nguyễn Hữu Tuất – Chủ tịch Công đoàn (áo trắng) và bà Đào Thị Bích Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng (ngoài cùng bên trái) trao hoa và cờ cho các cặp vợ chồng đạt giải nhì
Ông Nguyễn Hữu Tuất – Chủ tịch Công đoàn (áo trắng) và bà Đào Thị Bích Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng (ngoài cùng bên trái) trao hoa và cờ cho các cặp vợ chồng đạt giải nhì

5 giải ba trao cho cặp vợ chồng VĐV Trần Quốc Hùng – Phạm Thị Năm (Cơ quan Công ty, đội lão tướng), cặp vợ chồng VĐV Cao Hoài Minh – Nguyễn Thị Nga (Cơ quan Công ty, đội Trung niên), cặp vợ chồng VĐV Nguyễn Quang Dự – Lê Thị Hằng (NMCB Long Hà, đội trung niên), cặp vợ chồng VĐV Đoàn Anh Dũng – Nguyễn Thị Thanh (NT Phú Riềng Đỏ, đội Thanh Niên), cặp vợ chồng VĐV Liêu Tuấn Hùng – Phạm Thị Thủy (NMCB Long Hà đội Thanh niên).

Ông Nguyễn Hữu Tuất – Chủ tịch Công đoàn (áo trắng) và bà Đào Thị Bích Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng (ngoài cùng bên trái) trao hoa và cờ cho các cặp vợ chồng đạt giải ba
Ông Nguyễn Hữu Tuất – Chủ tịch Công đoàn (áo trắng) và bà Đào Thị Bích Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Phú Riềng (ngoài cùng bên trái) trao hoa và cờ cho các cặp vợ chồng đạt giải ba

Ngoài ra, còn có 2 giải phụ cặp vợ chồng vận động viên lớn tuổi nhất và trẻ tuổi nhất và 9 giải khuyến khích các lứa tuổi.

            Thái Hoàng