Sôi nổi Hội diễn Văn nghệ quần chúng Cao su Phước Hòa

CSVNO – Gần 250 diễn viên là đoàn viên, CNLĐ đến từ 11 đơn vị trực thuộc Công ty CPCS Phước Hòa đã tham tham gia 62 tiết mục tại Hội diễn Văn nghệ quần chúng CNLĐ năm 2017, vào ngày 16/5.
Một tiết mục tại hội diễn.
Một tiết mục tại hội diễn.

Các tiết mục gồm 4 thể loại: đơn ca, song – tam ca, tốp ca – hợp ca – hát múa và múa, được các đơn vị chuẩn bị, tập luyện chu đáo từ lời ca, giai điệu cho đến trang phục và phong cách biểu diễn.

Hội diễn được tổ chức nhằm khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, truyền thống ngành cao su của đoàn viên – CNLĐ, còn là sân chơi bổ ích, dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi về phong trào văn hóa văn nghệ, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất, động viên nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và công ty.

Lê Phi Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (thứ 2 bên trái qua) và đ/c Nguyễn Văn Tược - Quyền Tổng Giám đốc Công ty (thứ 2 bên phải qua) trao giấy khen toàn đoàn cho các đơn vị
Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT  (thứ 2 bên trái qua) và ông Nguyễn Văn Tược – Q. TGĐ Công ty (thứ 2 bên phải qua) trao giấy khen toàn đoàn cho các đơn vị

Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho NTBố Lá, giải nhì thuộc về Khối Cơ quan công ty, giải ba là NT Lai Uyên, giải tư NT Nhà Nai, giải khuyến khích trao cho Xí nghiệp CKCB&XD và Công ty CPCS Trường Phát. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao nhiều giải cho các tiết mục theo từng thể loại.

Thành phần ban giám khảo gồm Nhạc sĩ Quỳnh Lệ – Hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cao su VN; Thạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga – Giảng viên Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM, giảng viên Đoàn Phúc Linh Tâm – Trưởng khoa Múa dân gian dân tộc Trường múa TP. HCM.

Nguyễn Thị Phi Nga – UV. BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty (ở giữa) trao giấy khen thể loại múa cho các đơn vị
Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Chủ tịch Công đoàn Công ty (ở giữa) trao giấy khen thể loại múa cho các đơn vị
Thạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga - Giảng viên Thanh nhạc Nhạc viên TP. HCM (bìa trái) trao giấy khen thể loại đơn ca cho các đơn vị.
Thạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga – Giảng viên Thanh nhạc Nhạc viên TP. HCM (bìa trái) trao giấy khen thể loại đơn ca cho các đơn vị.
Nhạc sĩ Quỳnh Lệ - Hội viên Hội Âm nhạc TP. HCM, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí cao su Việt Nam (bìa trái) trao giấy khen thể loại song - tam ca cho các đơn vị.
Nhạc sĩ Quỳnh Lệ – Hội viên Hội Âm nhạc TP. HCM, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cao su Việt Nam (bìa trái) trao giấy khen thể loại song – tam ca cho các đơn vị.
Một tiết mục tại hội diễn.
Một tiết mục tại hội diễn.

Tin, ảnh: Ân Châu