Cao su Hà Tĩnh phấn đấu vượt khó, đạt sản lượng 1.780 tấn mủ

CSVNO – Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, ngày 5/5 Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ra quân khai thác mủ cao su trên diện tích 1.792ha. Đây là năm thứ 12 Công ty thực hiện khai thác mủ trên tổng diện tích vườn cây được trồng từ năm 1998.
Thực hiện nghi thức ra quân khai thác mủ.
Thực hiện nghi thức ra quân khai thác mủ.

Theo lãnh đạo công ty, năm 2017 vẫn là năm còn nhiều khó khăn, bởi vườn cây bị bệnh phấn trắng tuy nhẹ nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến bộ lá, vì thế  một số diện tích bị rụng lá, đến thời vụ khai thác nhưng vẫn chưa ra lá mới. Mật độ vườn cây thấp có nhiều diện tích phải khai thác tận thu để thanh lý.

Bên cạnh suất đầu tư giảm, giá mủ tuy có tăng nhưng vẫn ở mức thấp và khó tiêu thụ, gây ảnh hưởng đến đời sống công nhân lao động. Mặc dù vậy, công ty vẫn đề ra nhiều giải pháp, phấn đấu khai thác đạt sản lượng 1.780 tấn, năng suất  bình quân đạt 1 tấn/1 ha, trong đó năng suất mủ khai thác năm thứ 9 trở đi đạt bình quân 1,3 tấn/ha. Sản lượng thu mua 1000 tấn, chế biến 2.850 tấn, phấn đấu tiêu thụ 2.020 tấn, phấn đấu doanh thu đạt 90-100 tỷ đồng, lương công nhân bảo đảm trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Kiểm tra vườn cây khai thác
Kiểm tra vườn cây khai thác

Cũng trong buổi lễ, Công đoàn Công ty đã phát động ra quân tháng công nhân, đồng thời trao mái ấm công đoàn cho 1 gia đình công nhân, trao 31 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao 10 phần quà cho 10 công nhân bị tai nạn lao động.

Trao nhà Mái ấm Công đoàn cho công nhân.
Trao nhà Mái ấm Công đoàn cho công nhân.

                                                                                      Anh Bình