Công đoàn Dầu Tiếng tặng 11 bộ âm thanh nhân “Tháng Công nhân”

CSVNO – Ngày 25/04, tại Nông trường Thanh An, Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2017. Tại đây, CĐ Cao su Dầu Tiếng đã tặng cho các CĐ cơ sở 11 bộ âm thanh di động và 4 cây đàn Guitare để phục vụ hoạt động phong trào.
Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc Công ty và ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bộ âm thanh di động cho Công đoàn cơ sở
Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc Công ty và ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bộ âm thanh di động cho Công đoàn cơ sở
Tập trung hướng về NLĐ

“Tháng Công nhân” năm 2017 diễn ra trong 3 tháng, từ tháng 05 đến tháng 07/2017 với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và mọi người lao động đều có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” gắn với Tháng hành động “An toàn, vệ sinh lao động” và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện “Tháng công nhân” theo Thông báo Kết luận số 77 -TB/TW ngày 24/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2017, CĐ Cao su Dầu Tiếng đã tặng cho các CĐ cơ sở 11 bộ âm thanh di động và 4 cây đàn Guitare để phục vụ hoạt động phong trào, thăm hỏi công nhân bị tai nạn lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 222 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ thường trực Công ty và ông Lê Văn Kim – Chủ tịch CĐ Công ty tặng bộ âm thanh di động cho Công đoàn cơ sở
Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ thường trực Công ty và ông Lê Văn Kim – Chủ tịch CĐ Công ty tặng bộ âm thanh di động cho Công đoàn cơ sở

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng khẳng định, năm 2016, CĐ Cao su Dầu Tiếng là đơn vị dẫn đầu trong toàn ngành về tổ chức “Tháng công nhân” và các hoạt động CĐ. Ông đánh giá cao Lễ phát động Tháng công nhân năm 2017 của Cao su Dầu Tiếng, vừa tổ chức Hội thi tay nghề, vừa ra quân tháng công nhân, vừa hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và chuẩn bị cho mùa khai thác mới.

Đối với tổ chức CĐ “Tháng công nhân” là hướng về cơ sở, hướng về người lao động, “vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Nhân “Tháng Công nhân” năm 2017, CĐ Cao su VN, lần đầu tiên vinh danh 254 công nhân cao su ưu tú. Đây là danh hiệu cao quý dành để trao tặng cho những công nhân đạt thành tích xuất sắc trong quãng đời làm công nhân của mình. Ngoài ra, CĐ Cao su VN còn tổ chức các đoàn đi thăm hơn 400 công nhân bị tai nạn lao động và thăm hơn 400 các cháu thiếu nhi là con công nhân bị tàn tật, bị chất độc da cam.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty và bà Lý Thiện Nữ - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng đàn Guitare cho Công đoàn cơ sở
Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty và bà Lý Thiện Nữ – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng đàn Guitare cho Công đoàn cơ sở

Đồng thời, tổ chức tập huấn cho đội ngũ đại diện đối thoại ở các công ty; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Ánh sáng công đoàn”. Đặc biệt năm 2017, CĐ Cao su VN trong tháng công nhân sẽ khởi động xây dựng dự án “Làng công nhân cao su” và nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, tập trung hướng về người lao động.

Lần đầu tiên tổ chức thi Cụm
Thí sinh Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Nông trường dự Lễ phát động tháng công nhân
Thí sinh Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Nông trường dự Lễ phát động tháng công nhân

Kết hợp lễ phát động “Tháng Công nhân”, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp nông trường Cụm 1. Cụm thi số 1 có 57 thí sinh ưu tú được tuyển chọn từ 19 tổ khai thác của 3 NT Thanh An, NT An Lập và NT Bến Súc. Các thí sinh phải thi lý thuyết 30 điểm, dụng cụ 5 điểm, tốc độ 5 điểm (cạo 100 cây trong thời gian 30 phút), kỹ thuật cạo mủ 60 điểm, điểm tốt đa 100 điểm.

Lãnh đạo công ty và nông trường cắt băng khai mạc trường thi Cụm thi số 1
Lãnh đạo công ty và nông trường cắt băng khai mạc trường thi Cụm thi số 1

Kết quả xếp hạng đồng đội: hạng nhất Tổ 4 NT An Lập, 2 hạng nhì Tổ 3 NT Thanh An và Tổ 6 NT An Lập, 3 hạng ba và 4 giải khuyết khích cho các Tổ còn lại. Giải cá nhân: Hạng nhất thí sinh Phan Thị Doanh – Tổ 1 NT Thanh An, 2 hạng nhì Vương Liên Hảo – Tổ 3 NT Thanh An và  Lê Kiều Trang – Tổ 4 NT Bến Súc, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại.

Công ty đã trao giải thưởng cho cá nhân và tập thể với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng, CĐ Công ty thưởng cho các cá nhân đạt giải 12 triệu đồng, Đoàn Thanh niên công ty thưởng cho các cá nhân đạt giải 1,2 triệu đồng.

Thí sinh dự thi thực hành kỹ thuật cạo mủ cao su và thi tốc độ
Thí sinh dự thi thực hành kỹ thuật cạo mủ cao su và thi tốc độ

2017 là năm đầu tiên Công ty Cao su Dầu Tiếng tổ chức Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp nông trường theo cụm. Mỗi cụm thi có 3 nông trường, là điều kiện để công nhân lao động gặp gỡ, so tài, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thi đua phấn đấu để đạt danh hiệu thợ giỏi thu hoạch mủ cao su, cũng như tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các Nông trường.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Phó Tổng Giám đốc Công ty trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải
Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải
Bà Hà Thị Kim Duyên – Bí thư Đoàn TN Công ty trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải
Bà Hà Thị Kim Duyên – Bí thư Đoàn TN Công ty trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải

Đây là cách làm mới, sáng tạo của Cao su Dầu Tiếng, giúp công ty tiết kiệm được thời gian, kinh phí, phương tiện đi lại. Toàn công ty có 9 nông trường được chia thành 3 cụm thi. Cụm thi số 1 NT Thanh An, NT Bến Súc, NT Cao su An Lập do NT Thanh An đăng cai; Cụm thi số 2 NT Long Tân, NT Long Hòa, NT Đoàn Văn Tiến do NT Long Tân đăng cai; Cụm thi số 3 NT Minh Thạnh, NT Minh Tân, NT Trần Văn Lưu do NT Minh Thạnh đăng cai.

Tin, ảnh: N.V.H – Anh Quân