Ông Đỗ Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương

CSVNO – Chiều 29/03, tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ (NK) 2017 – 2022. 
Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 1223 /QĐ-UBND, ngày 01/04/2009 của UBND tỉnh Bình Dương; năm 2011 Hội tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thường xuyên trao đổi, giao lưu với tỉnh Chămpasak và Salavan của Nước CHDCND Lào. Đặc biệt doanh nghiệp tỉnh Bình Dương: Công ty CPCS Dầu Tiếng – Việt Lào đã đầu tư tổng giá trị hơn 35 triệu USD tại Chămpasak cho dự án trồng 10.000 ha cao su, đến nay đã trồng được 6.722 ha cao su và giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động người Lào.

BCH Hội khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt trước Đại hội
BCH Hội khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt trước Đại hội

Tỉnh Bình Dương đã tài trợ hàng triệu USD cho tỉnh Chămpasak để xây dựng công trình hồ bơi Olympic, các hoạt động xã hội như xây trường học, làm đường giao thông, kéo điện, làm giếng khoan, cử nhiều đoàn bác sỹ sang khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tiếp nhận và tài trợ học bổng cho 20 sinh viên Chămpasak sang học đại học tại Bình Dương.

Ông Trần Văn Du – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ông Trần Văn Du – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương khóa I phát biểu khai mạc Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong NK II (2017 – 2022), Đại hội đã đưa ra định hướng chung: Phát huy tốt những thành tựu đã đạt được trong NK qua; củng cố và phát triển tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nắm bắt cơ hội, thích ứng với yêu cầu mới làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động của Hội ngày thêm phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” nhằm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng phát biểu tại Đại hội

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương lần thứ II đã tiến hành hiệp thương bầu cử BCH khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 15 người. BCH họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ 5 người, bầu ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty Cao su Dầu Tiếng giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Bầu 2 Phó Chủ tịch Hội là bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty và ông Huỳnh Thanh Tùng – TGĐ Công ty CPCS Dầu Tiếng – Việt Lào. Bầu Ban kiểm tra có 3 người và bầu bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng Ban kiểm tra Hội.

Ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng của nhau, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trải qua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào anh em đã cùng nhau xây đắp nên mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện. Một mối quan hệ được hun đúc bằng xương máu của biết bao thế hế hệ đi trước và đã trở thành tài sản vô cùng quý giá của hai dân tộc.

Ông đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương đã có nhiều cố gắng, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, đối ngoại nhân dân, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong công tác đối ngoại chung của tỉnh Bình Dương. Trong nhiệm kỳ tới, Lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bình Dương tiếp tục làm cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa giữa Bình Dương và các địa phương nước bạn Lào, đặc biệt là phát triển hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu thương mại, đầu tư giữa hai tỉnh Bình Dương và Chămpasak.

Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022  phát biểu bế mạc Đại hội
Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó TGĐ Công ty, Chủ tịch Hội khóa II, đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần I đề ra và khẳng định cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội khóa II sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra.

Tặng quà cho các ông, bà thôi tham gia BCH Hội khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Tặng quà cho các ông, bà thôi tham gia BCH Hội khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022

                                                                                                                                              Tin, ảnh: Nguyễn Văn Hải

(Trưởng Ban Tuyên Giáo CĐ Cao su Dầu Tiếng)