Công ty CPCS Hà Giang chủ động phòng chống rét cho vườn cây

CSVNO – Đến nay, Công ty CPCS Hà Giang đã trồng được 1.514 ha cao su giống chịu lạnh. Hàng năm, cùng với việc chăm sóc các diện tích theo đúng quy trình kỹ thuật, công ty luôn chủ động chăm sóc, chống rét cho cây mỗi khi mùa Đông đến.
Vườn cao su mới cạo của Công ty CPCS Hà Giang
Vườn cao su mới cạo của Công ty CPCS Hà Giang

Năm nay, thời tiết mùa Đông lạnh nhất tập trung vào tháng Chạp và tháng Giêng. Do đó, công ty đã triển khai nhiều biện pháp chống rét cho cây như: Tủ gốc cho cây trồng năm thứ 2, quét vôi gốc cây. Đặc biệt, các đội sản xuất thường xuyên có sự theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, nhiệt độ vườn cây, tình hình kháng chịu và sinh trưởng của cây để có sự điều chỉnh, chăm sóc cây phù hợp.

Mặc dù gặp thời tiết rét hàng năm, song nhờ lựa chọn giống phù hợp, tuân thủ quy trình kỹ thuật chăm sóc nên vườn cao su đều sinh trưởng tốt.

                                                                        Huy Toán