Hoạt động Công đoàn luôn gắn liền với chủ trương VRG

CSVNO – Đó là ý kiến phát biểu của Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 của Cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam ngày 23/1.
Ông Phan Mạnh Hùng Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN -Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng Cờ thi đua của LĐLĐVN cho đơn vị
Ông Phan Mạnh Hùng (bên phải)  Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN -Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng Cờ thi đua cho đơn vị

Đoàn kết, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp

Năm 2016, ngành cao su nói chung, VRG nói riêng đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách do giá mủ vẫn còn ở mức thấp, thu nhập của người lao động vẫn chưa được cải thiện. Tuy vậy, với truyền thống vượt khó, đoàn kết, chung sức, chung lòng, Cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam tiếp tục nỗ lực, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Phan Mạnh Hùng Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN - Chủ tịch Công đoàn Cao su VN phát biểu tại hội nghị
Ông Phan Mạnh Hùng – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN – Chủ tịch Công đoàn Cao su VN phát biểu tại hội nghị

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho BCH Công đoàn Cao su Việt Nam trong việc triển khai Nghị quyết của BCH, Nghị quyết Ban thường vụ; thực hiện chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Công đoàn trong toàn ngành, đội ngũ CB.CNV Cơ quan CĐ Cao su VN  đã cộng đồng trách nhiệm, phối hợp cùng chính quyền tìm các giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua mạnh mẽ trong CNVC – LĐ, tuyên truyền vận động NLĐ chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Cùng với những hoạt động chung của đơn vị, Cơ quan CĐ Cao su VN  trong năm 2016 đã tổ chức được nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, thường xuyên có những hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, công tác vùng sâu, vùng xa; đặc biệt cấp ngành đã tổ chức tốt việc chăm lo Tết Nguyên đán, chương trình “Tết sum vầy”; chương trình “Mái ấm Công đoàn”; “Ánh sáng Công đoàn”; tổ chức Tháng công nhân; tuyên dương con CNVCLĐ đậu Đại học, vượt khó, học giỏi; tổ chức trại hè thiếu nhi…

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ

“Năm 2017 là năm vì Đoàn viên” nên các cấp CĐ trong toàn ngành và tập thể CBCC Cơ quan CĐ Cao su VN cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, Đoàn viên, NLĐ; tích cực tuyên truyền vận động Đoàn viên, NLĐ chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm; tiếp tục công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBNV cơ quan; tham gia cùng chính quyền quản lý, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Ông Lê Xuân Hòe Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe biểu dương và đánh giá cao hoạt động CĐ và phong trào CNVC-LĐ của Cơ quan CĐ Cao su VN năm 2016.

Phó TGĐ Lê Xuân Hòe cũng chỉ đạo, năm 2017 là năm Tập đoàn thực hiện cổ phần hóa, vì thế tổ chức CĐ cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động NLĐ chia sẻ khó khăn, tiếp tục đồng hành, gắn bó với đơn vị, ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Ông Nguyễn Tiến Đức Phó TGĐ VRG trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Tại hội nghị, Cơ quan CĐ Cao su VN được Tổng LĐLĐ VN tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016;  trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 16 đồng chí. Ngoài ra, Công đoàn Cao su VN cũng đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC -LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2016.

Nguyễn Lý