Sôi nổi Hội thi “Bàn tay vàng” lần thứ X

CSVNO – Sáng ngày 7/12, tại Lô 1, 2, 3 NT Minh Hưng, Công ty TNHH MTV CS Bình Long, VRG long trọng tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su lần thứ X năm 2016. Hội thi năm nay có 39 đoàn trong và ngoài ngành với 210 thí sinh tham gia.

>> Video lễ khai mạc Hội thi “Bàn tay vàng”

>> Thí sinh thi thực hành

Đội rước cờ truyền thống tiến vào lễ đài
Đội rước cờ truyền thống tiến vào lễ đài
Các đội diễu hành vào lễ đài
Các đội diễu hành vào lễ đài
Văn nghệ chào mừng Hội thi
Văn nghệ chào mừng Hội thi

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thi năm nay, ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG, Trưởng BTC Hội thi nhấn mạnh: “Từ lâu, Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ ngành cao su do VRG tổ chức, đã vượt khỏi khuôn khổ của một Hội thi tay nghề thông thường và đã trở thành  ngày hội truyền thống của công nhân cao su.  Hội thi  là ngày vui sum họp của những kiện tướng khai thác mủ, là dịp để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của đội ngũ công nhân khai thác.

Hội thi còn là dịp để đánh giá, kiểm tra trình độ tay nghề của công nhân khai thác mủ. Qua Hội thi sẽ phát hiện những công nhân giỏi lý thuyết, thạo thực hành, để tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng điển hình, trở thành những hạt nhân trong lĩnh vực khai thác mủ tại cơ sở. Từ đó thúc đẩy phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi, giúp nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho người lao động”.

Xác định phong trào Luyện tay nghề – thi thợ giỏi là phong trào quan trọng trong việc nâng cao chất lượng vườn cây, đảm bảo yếu tố kỹ thuật. Tay nghề công nhân giỏi là yếu tố giúp tăng năng suất vườn cây, khai thác vượt sản lượng, đảm bảo quy trình kỹ thuật, nâng cao thu nhập NLĐ. Vì vậy những năm qua, phong trào Luyện tay nghề – thi thợ giỏi ở các cơ sở diễn ra sôi nổi. Năm nay để chọn lựa đội ngũ thợ giỏi tham dự Hội thi cấp ngành, các đơn vị đã tổ chức Hội thi Bàn tay vàng cấp cơ sở và tổ chức tập luyện trước khi tranh tài ở Hội thi cấp ngành.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó TGĐ VRG, Trưởng BTC phát biểu khai mạc tại Hội thi
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG, Trưởng BTC phát biểu khai mạc tại Hội thi
Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG tặng hoa cho thí sinh trước giờ tranh tài
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG tặng hoa cho thí sinh trước giờ tranh tài
Lãnh đạo VRG thực hiện nghi thức khai mạc Hội thi
Lãnh đạo VRG thực hiện nghi thức khai mạc Hội thi
hoa_9355
Tự tin trước giờ thi
Hội thi năm nay thu hút 210 thí sinh tham gia
Bắt đầu tranh tài

Dù năm nay tình hình sản xuất kinh doanh cao su không thuận lợi, giá bán mủ giảm thấp, nhưng Ban tổ chức quyết định sẽ tăng mức tiền thưởng nhằm động viên, khích lệ thí sinh. Tổng giá trị giải thưởng cho Hội thi năm nay hơn 800 triệu đồng, trong đó Công đoàn Cao su VN thưởng 300 triệu đồng.

Đặc biệt, tại Hội thi năm nay, các thí sinh đạt từ 95,5 điểm trở lên được tặng danh hiệu “Kiện tướng”, thí sinh đạt 100 điểm được tặng danh hiệu “Bàn tay vàng”. Với những thí sinh đạt danh hiệu “Kiện tướng”, danh hiệu “Bàn tay vàng”, ngoài tiền thưởng còn được tặng cúp, cờ và bằng khen của Tập đoàn. Tất cả thí sinh tham gia Hội thi, dù đạt giải hay không, đều được nhận một phần quà và được nhận giấy chứng nhận thợ giỏi cấp ngành. Ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng cho thí sinh người nước ngoài có điểm cao nhất Hội thi. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải thưởng xe hoa trang trí đẹp nhất Hội thi.

hoa_9248
Có 210 thợ giỏi tham gia Hội thi.
hoa_9323
Chuẩn bị xuất phát
hoa_9362
Phút thư giãn sau phần thi.

 [stextbox id=”stb_style_259398″]

8h30 sáng mai, 8/12, sẽ diễn ra lễ bế mạc, trao giải Hội thi, Tạp chí Cao su VN sẽ phát video trực tiếp trên trang tin tapchicaosu.vn và kênh facebook/tapchicaosu. Mời bạn đọc đón theo dõi.

[/stextbox]Nhóm Phóng viên