Hội thi Bàn tay vàng Cao su Bà Rịa: Xà Bang chiến thắng tuyệt đối

CSVNO – Sau hai ngày tranh tài sôi nổi (10 và 11/11) Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016 Công ty CPCS Bà Rịa đã thành công tốt đẹp. NT Xà Bang giành chiến thắng tuyệt đối ở cả giải cá nhân và đồng đội.
-Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực và Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Bà Rịa Phạm Văn Chánh trao giải nhất đồng đội cho NT Cù Bị
Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực (bên phải) và Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Bà Rịa Phạm Văn Chánh trao giải nhất đồng đội cho NT Xà Bang
Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực CĐ Cao su VN và ông Nguyễn Trọng Cảnh – TGĐ Công ty CPCS Bà Rịa trao giải nhất cá nhân
Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực CĐ Cao su VN và ông Nguyễn Trọng Cảnh – TGĐ Công ty CPCS Bà Rịa (bên trái) trao giải nhất cá nhân

Tham gia tranh tài tại Hội thi năm nay có 30 thí sinh là những thợ giỏi ưu tú được tuyển chọn từ 3 nông trường. Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng tinh thần thái độ tích cực, sự nỗ lực cố gắng trong rèn luyện và tranh tài, đoàn thí sinh NT Xà Bang đã đạt hầu hết các giải thưởng.

Ngoài giải nhất đồng đội (được thưởng cờ và 15 triệu đồng), đoàn thí sinh NT Xà Bàng còn dành thêm 7 giải trong tổng số 9 giải thưởng cá nhân được trao. Theo đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thái Hiền (thưởng 12 triệu đồng); giải nhì thuộc về Võ Đức Tài và Huỳnh Minh Phụng (tiền thưởng 8 triệu đồng/giải); giải ba Trương Văn Thanh (thưởng 5 triệu đồng); giải khuyến khích Nguyễn Phi Dũng và Nguyễn Thị Thanh Thúy (thưởng 3 triệu đồng/giải).

Ông Mai Khánh - Chủ tịch CĐ Cao su Bà Rịa trao giải nhì cho 2 thí sinh NT Xà bang
Ông Mai Khánh – Chủ tịch CĐ Cao su Bà Rịa trao giải nhì cho 2 thí sinh NT Xà bang

Còn lại 2 giải cá nhân là giải ba thuộc về Phan Văn Phương (NT Bình Ba) và giải khuyến khích thuộc về Nguyễn Thanh Cảnh (NT Bình Ba). Hai NT Cù Bị và NT Bình Ba được giải khuyến khích đồng đội, được thưởng 5 triệu đồng/đội

Ban tổ chức trao giải  khuyến khích đồng đội cho đại diện NT Bình Ba và NT Cù Bị
Ban tổ chức trao giải khuyến khích đồng đội cho đại diện NT Bình Ba và NT Cù Bị

Ngoài các giải thưởng trên, Ban tổ chức còn giải thí sinh nữ có thành tích xuất sắc nhất cho Nguyễn Thị Thanh Thúy (NT Xà Bang). Đoàn Thanh niên công ty thưởng cho 2 thí sinh là đoàn viên thanh niên có thành tích cao nhất hội thi. Được biết, tổng giá trị giải thưởng được trao cho các đoàn và thí sinh trên 72 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Xuyến - Trưởng ban Nữ công Công đoàn công ty trao giải nữ thí sinh xuất sắc nhất
Bà Nguyễn Thị Xuyến – Trưởng ban Nữ công Công đoàn công ty trao giải nữ thí sinh có thành tích xuất sắc nhất

Ông Nguyễn Trọng Cảnh – Tổng giám đốc Công ty CPCS Bà Rịa, cho biết nét mới của hội thi năm nay là công ty ưu tiên tuyển chọn những thí sinh trẻ, lần đầu tiên đi thi để tham gia tranh tài. Mục đích thông qua hội thi để rèn luyện thêm tay nghề cho công nhân, từ đó nhân rộng mô hình luyện tay nghề trong đội ngũ công nhân trẻ.

Năm nay, do ảnh hưởng của giá bán cao su còn thấp nên có phần khó khăn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đã động viên tinh thần thí sinh, thưởng mỗi người 500.000 đồng, dù có đạt giải hay không. Ngoài ra, Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty còn tặng mỗi thí sinh một phần quà trị giá 700.000 đồng/đơn vị.

Ông Võ Hữu Hiệp – Phó TGĐ Công ty trao giải ba cá nhân
Ông Võ Hữu Hiệp – Phó TGĐ Công ty trao giải ba cá nhân
Ban tổ chức trao giải  khuyến khích cho các cá nhân
Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các cá nhân

Còn ông Võ Hữu Hiệp – Phó TGĐ Công ty cho biết dự kiến đến 15/12, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng giao là 6.300 tấn mủ. Theo kế hoạch đến cuối năm 2016, công ty khai thác vượt kế hoạch sản lượng khoảng 10%. Đạt được kết quả trên có sự góp phần không nhỏ của phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi, giúp nâng cao trình độ tay nghề của công nhân. Đồng thời, khen thưởng trong phong trào thi đua nước rút cũng đã động viên công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng. Tính riêng tiền khen thưởng nóng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 10 công ty chi trên 200 triệu đồng.

Tin, ảnh: Phan Thắng