Minh Hưng nhất toàn đoàn Hội thi Bàn tay vàng Cao su Bình Long

CSVNO – Nông trường  (NT) Minh Hưng, đơn vị đăng cai tổ chức hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ lần thứ XV năm 2016 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn với cờ và phần thưởng 20 triệu đồng, NT Bình Minh đạt giải nhì, NT Đồng Nơ đạt giải ba và 5 đơn vị đạt giải khuyến khích. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 20 – 21/10.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam Huỳnh Văn Bảo (hàng đầu, chính giữa), Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước Nguyễn Hồng Trà (bên phải) và Tổng Giám đốc công ty Lê Văn Vui (bên trái) trao giải nhất, nhì, ba “bàn tay vàng” cho các cá nhân
Phó Tổng Giám đốc VRG Huỳnh Văn Bảo (hàng đầu, chính giữa), Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước Nguyễn Hồng Trà (bên phải) và Tổng Giám đốc công ty Lê Văn Vui (bên trái) trao giải nhất, nhì, ba “bàn tay vàng” cho các cá nhân

56 thí sinh đến từ 8 NT đại diện cho gần 4.000 công nhân khai thác mủ trong toàn công ty đã tham gia hội thi. Hội thi trải qua 3 phần thi lý thuyết, dụng cụ vật tư và thực hành.

Về giải cá nhân, Ban tổ chức đã quyết định trao giải nhất “bàn tay vàng” kèm giấy khen và phần thưởng 10 triệu đồng cho thí sinh Nguyễn Đức Thịnh (NT Đồng Nơ), thí sinh Nghiêm Thị Thúy Vân (NT Xa Cam) đạt giải nhì, thí sinh Nguyễn Quang Quyết (NT Lợi Hưng) đạt giải ba và 7 thí sinh đạt giải khuyến khích.

Phó Tổng Giám đốc VRG Huỳnh Văn Bảo (hàng đầu, bên trái), Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng (chính giữa) và Tổng Giám đốc công ty Lê Văn Vui (bên phải) trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị.
Phó Tổng Giám đốc VRG Huỳnh Văn Bảo (hàng đầu, bên trái), Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng (chính giữa) và Tổng Giám đốc công ty Lê Văn Vui (bên phải) trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị.

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải phụ cho thí sinh người đồng bào dân tộc, thí sinh trẻ tuổi và thí sinh nữ đạt thành tích cao. Tổng kinh phí giải thưởng của hội thi gần 200 triệu đồng.

Phát biểu bế mạc hội thi, ông Lê Văn Vui – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ công ty đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua luyện tay nghề – thi thợ giỏi một cách thiết thực, sâu rộng trong công nhân viên chức lao động.

Các nông trường cần thường xuyên chú trọng tổ chức phong trào luyện tay nghề – thi thợ giỏi, trong đó tập trung vào khâu luyện tay nghề một cách thường xuyên, liên tục tại vườn cây. Đối với những công nhân còn hạn chế về trình độ tay nghề, đơn vị cần có phương án sắp xếp, bố trí phần cây phù hợp; đồng thời bồi dưỡng, uốn nắn để giúp những công nhân này nâng cao trình độ tay nghề

Tin, ảnh: Ngọc Nguyên