30 thợ giỏi Cao su Hòa Bình tham gia tranh tài

CSVNO – Sáng 20/10, Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016 của Công ty CPCS Hòa Bình đã thành công tốt đẹp. Giải nhất cá nhân và giải nhất tập thể đều thuộc về Đội sản xuất 3.
Phó TGĐ VRG Trần Công Kha (bên phải); Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN Võ Việt Ngân (thứ 3 trái sang) và TGĐ Công ty CPCS Cao su Hòa Bình Võ Bảo (bên trái) trao giải nhất tập thể cho Đội sản xuất 3
Phó TGĐ VRG Trần Công Kha (bên phải); Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN Võ Việt Ngân (thứ 3 trái sang) và TGĐ Công ty CPCS Cao su Hòa Bình Võ Bảo (bên trái) trao giải nhất tập thể cho Đội sản xuất 3

Tham dự Hội thi năm nay có 30 thí sinh đến từ 6 Đội sản xuất. Đây là những thí sinh ưu tú, xuất sắc, đại diện cho 200 công nhân khai thác toàn công ty cùng về tranh tài. Kết quả, giải nhất đồng đội thuộc về Đội sản xuất 3 (thưởng 8 triệu đồng + cúp luân lưu + giấy khen); giải nhì đồng đội thuộc Đội sản xuất 1 (thưởng 6 triệu đồng + giấy khen).

: Bà Võ Thị Thủy – Phó TGĐ và ông Trần Minh Đợi – Chủ tịch CĐ Công ty trao giải nhì đồng đội
Bà Võ Thị Thủy – Phó TGĐ và ông Trần Minh Đợi – Chủ tịch CĐ Công ty trao giải nhì đồng đội

Ở giải cá nhân, thí sinh Trần Đức Linh – Đội sản xuất 3 đã xuất sắc đạt giải nhất, được thưởng Huy chương vàng và số tiền 4 triệu đồng; thí sinh Hoàng Kim Lộc – Đội sản xuất 3 đạt giải nhì (huy chương bạc + 3 triệu đồng); giải ba thuộc về thí sinh Phan Thị Tường Hân – Đội sản xuất 5 (huy chương đồng + 2 triệu đồng).

+ Ảnh 3: Ông Võ Bảo – TGĐ Công ty và Bùi Phước Tiên – Phó TGĐ công ty trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân.
Ông Võ Bảo – TGĐ Công ty và Bùi Phước Tiên – Phó TGĐ công ty trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng cho các thí sinh Lê Văn Long (Đội sản xuất 4); Đoàn Ngọc Trung (Đội sản xuất 1); Phạm Quốc Cường (Đội sản xuất 3) và Nguyễn Thị Như Thủy (Đội sản xuất 5).

 Phó TGĐ Công ty Võ Thị Thủy trao giải khuyến khích cho các thí sinh.
Phó TGĐ Công ty Võ Thị Thủy trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Ngoài các phần thưởng trên, 30 thí sinh tham gia hội thi còn được Công đoàn và công ty tặng phần quà trị giá 450.000 đồng/thí sinh. Nhân ngày Phụ nữ VN 20/10, Công đoàn công ty còn tặng phần thưởng trị giá 1 triệu đồng cho nữ thí sinh đạt thành tích cao nhất hội thi là chị Phan Thị Tường Hân (Đội sản xuất 5).

Ông Trần Minh Đợi – Chủ tịch CĐ Công ty trao giải cho nữ thí sinh đạt thành tích cao nhất hội thi
Ông Trần Minh Đợi – Chủ tịch CĐ Công ty trao giải cho nữ thí sinh đạt thành tích cao nhất hội thi

Ông Võ Bảo – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty CPCS Hòa Bình cho biết hội thi năm nay được tổ chức trên tinh thần vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm. Sau hội thi, công ty chọn ra 5 thí sinh ưu tú nhất để tiếp tục rèn luyện dự hội thi cấp ngành vào tháng 12 tại Bình Long.

“Mục đích của Hội thi là tạo khí thế thi đua sôi nổi trong sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua hội thi, chúng tôi nêu gương những điển hình xuất sắc nhất, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao tay nghề để có đội công nhân lành nghề, vững lý thuyết, giỏi thực hành”, ông Bảo chia sẻ.

Đoàn Thanh niên công ty tặng thưởng cho các ĐVTN đạt tích cao trong hội thi
Đoàn Thanh niên công ty tặng thưởng cho các ĐVTN đạt tích cao trong hội thi

Theo bà Võ Thị Thủy – Phó TGĐ, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Hội thi, chất lượng thí sinh dự thi năm nay cao và đồng đều. Các thí sinh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc ôn luyện lý thuyết, rèn luyện thực hành và chuẩn bị dụng cụ tốt. Kết quả các phần thi cho thấy điểm thi lý thuyết của 30 thí sinh đều đạt tuyệt đối 30 điểm. Thời gian thi thực hành 25 phút cạo 100 cây, tất cả thí sinh đều hoàn thành trước thời gian quy định. Trong 30 thí sinh tham gia tranh tài, có 26 thí sinh xếp loại giỏi, 4 thí sinh loại khá, so hội thi năm 2014 tỷ lệ giỏi tăng lên.

Đối với công tác thu hoạch mủ, tính đến ngày 20/10, công ty đã thực hiện khai thác sản lượng đạt 79% so kế hoạch (chỉ tiêu 2016 là 1.050 tấn); thu mua khoảng 1.000 tấn mủ; tái canh đạt chất lượng tốt gần 67 ha cao su. Theo dự kiến, năm nay công ty về trước kế hoạch từ 20 – 25 ngày và phấn đấu thu mua 1.500 tấn mủ, vượt kế hoạch giao khoảng 1.000 tấn.

 Tin, ảnh: Phan Thắng