Trần Thị Hường đoạt giải Bàn tay vàng Cao su Phú Riềng

CSVNO – Trong hai ngày 18 và 19/10, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016 tại Nông trường Phú Riềng Đỏ. Sau hai ngày tranh tài, công nhân Trần Thị Hường (Nông trường Phú Riềng Đỏ) đã đoạt giải nhất.
Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN và công ty trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải.
Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN và công ty trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải.

Giải nhì là công nhân Huỳnh Thị Lệ Hằng (Nông trường Thọ Sơn). Giải ba là Lê Thị Thương (Nông trường 9). Hai giải khuyến khích thuộc về công nhân Nguyễn Thị Tường Vi (Nông trường Thọ Sơn) và Lê Thị Bé (Nông trường 5).

Về giải Tập thể, Nông trường Nghĩa Trung đoạt giải nhất; Nông trường Thọ Sơn giải nhì và Nông trường 5 giải ba.

Ông Võ Sỹ Lực – CT HĐTV VR (thứ 7 từ phải qua) và ông Lê Thanh Tú – TGĐ Công ty (thứ 6 từ trái qua) tặng cờ lưu niệm cho 12 nông trường tham gia hội thi.
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG (thứ 7 từ phải qua) và ông Lê Thanh Tú – TGĐ Công ty (thứ 6 từ trái qua) tặng cờ lưu niệm cho 12 nông trường tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 60 thí sinh xuất sắc đại diện cho hơn 4.000 công nhân khai thác của 12 nông trường. Trước đó, các đơn vị trong toàn công ty đã thi cấp nông trường từ ngày 22 – 30/8.

Qua hội thi, công ty đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất để dự hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp tập đoàn sẽ được tổ chức tháng 12 tới.

Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Cao su và lãnh đạo Cao su Phú Riềng chụp hình lưu niệm cùng các đơn vị đạt giải tập thể tại hội thi.
Lãnh đạo VRG, Công đoàn Cao su VN và lãnh đạo Cao su Phú Riềng chụp hình lưu niệm cùng các đơn vị đạt giải tập thể tại hội thi.

Năm 2015, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu hoạch 27.306 tấn mủ, vượt 3.806 tấn, đạt 116,2% kế hoạch tập đoàn giao. 12/12 nông trường hoàn thành vượt mức kế hoạch. Năng suất vườn cây bình quân toàn công ty đạt cao nhất từ trước đến nay với 2,31 tấn/ha và 9 năm liên tiếp trong “Câu lạc bộ 2 tấn” của VRG.

Năm 2016, Công ty đặt chỉ tiêu vượt mức 25.500 tấn mủ, năng suất bình quân vườn cây trên 2,2 tấn/ha, 10 năm liên tục nằm trong “Câu lạc bộ 2 tấn” của VRG.

Ngọc Cẩm