CSVNO – Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã chủ động cho công nhân và người dân trồng xen, với diện tích cao su năm 2013 – 2015 đã được trồng xen hoàn toàn, diện tích cao su 2016 được trồng đạt 89,3%.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp vào ngày 6/10 của công ty cho thấy, việc trồng xen cây thảm phủ, cây ngắn ngày trên diện tích tái canh thực hiện đúng theo quy trình, không để xảy ra tình trạnh tranh chấp dinh dưỡng với cao su, đảm bảo cho cây cao su sinh trưởng và phát triển tốt.
Công ty tổ chức bón phân theo đặc thù của từng đơn vị cụ thể, lượng phân được tập trung cho những diện tích có năng suất chủ lực. Diện tích bón hàng ngày được tập trung theo khu vực, cán bộ giám sát dễ dàng theo dõi, kiểm tra theo từng lô, từng hàng nên phát huy được hiệu quả.
Trong công tác tái canh – trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB, các nông trường đều có sự chuẩn bị chu đáo từ con người đến phương tiện cơ giới, cây giống…nhằm phục vụ công tác trồng mới tái canh đạt hiệu quả cao nhất.

Tin, ảnh: Văn Vĩnh
Related posts:
Cao su Mang Yang: Phấn đấu khai thác vượt trên 10% kế hoạch
Đầy đủ các khu vực tham gia Hội thi năm nay
Cao su Đồng Nai phát huy tinh thần từ thiện, nhân đạo
Cần có mức đền bù hợp lý khi thu hồi đất cao su
Công ty mẹ VRG nhận chứng chỉ ISO 9001:2008.
Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh: Hơn 20 ha cao su ngập do lũ lụt
Chậm nhất quý I/2018 sẽ IPO VRG
Trao giấy Chứng nhận đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Pleiku
Tăng cường công tác giám sát, đánh giá người đại diện vốn của VRG tại doanh nghiệp
Cao su Điện Biên: Người lao động có việc làm, thu nhập ổn định