CSVN – Đó là phát biểu nhấn mạnh của Phó TGĐ Nguyễn Văn Tân tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, về chiến lược phát triển và kế hoạch cơ cấu lại vườn cây của công ty giai đoạn 2016 – 2020.
Theo báo cáo của các phòng ban chuyên môn, hiện nay công ty chỉ có khoảng 2.000 ha là có thể trồng xen các loại cây, số diện tích này cũng được VRG cho phép thanh lý trong 1 – 2 năm tới. Trong kế hoạch dài hạn, công ty đề ra nhiều phương án nhằm cải thiện hiệu quả SXKD và giảm giá thành.
Trong đó, phương án trồng xen canh keo lai được quan tâm nhiều nhất. Ngoài ra, công ty kiến nghị một số diện tích thanh lý trong thời gian tới cho phép công ty trồng 1/2 cây keo lai và 1/2 diện tích còn lại là trồng cao su lấy gỗ.
![](http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/2020/10/z2110238647097_05510bde47d5472198993cf88534cbde.gif)
Về vấn đề này, Phó TGĐ Nguyễn Văn Tân nêu quan điểm: “Dù công ty có trồng xen cây gì và phương pháp thế nào thì cũng vẫn phải xem cây cao su là chủ lực”. Ông cũng lưu ý lãnh đạo công ty trước mắt cần nâng cao năng lực quản lý, trong chiến lược phát triển sắp tới phải cơ cấu lại vườn cây.
Văn Vĩnh
Related posts:
VRG sẽ tiết giảm 313 tỷ đồng suất đầu tư trong năm 2016
Quý IV mới xem xét điều chỉnh kế hoạch sản lượng
Cao su Sa Thầy chăm lo tốt đời sống cho người lao động
Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh khai thác trên 2.100 ha cao su năm 2023
Cao su Kon Tum: Thu nhập 7 tháng đầu năm đạt trên 7,3 triệu đồng/người/tháng
Tiến Nông Gia Lai tiếp sức cho nông dân trồng chanh dây
Công ty cao su Phú Riềng: 884 VĐV tham gia hội thao CNVC-LĐ năm 2014
Cao su Bình Long: Tổ chức tốt SXKD, đảm bảo lợi nhuận
Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh: Hơn 20 ha cao su ngập do lũ lụt
Cao su Kon Tum thăm, chúc tết Bộ đội Biên phòng