Giữa tháng 11, phải hoàn thành Hội thi thợ giỏi cấp cơ sở

CSVNO – Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG, Trưởng BTC Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su năm 2016, tại buổi họp BTC ngày 1/8.
Vườn cây tốt, kỹ thuật giỏi, năng suất cao, giá thành hạ. Đây là chủ đề Hội thi năm 2014. Ảnh: Tùng Châu
Vườn cây tốt, kỹ thuật giỏi, năng suất cao, giá thành hạ. Đây là chủ đề Hội thi năm 2014. Ảnh: Tùng Châu

Theo báo cáo của các Tiểu ban, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Hội thi đã được triển khai đúng tiến độ. Trong đó, Bộ đề thi đã được hoàn thiện, gồm 100 câu hỏi có nội dung về quản lý, chăm sóc vườn cây kinh doanh theo Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2012 và quy trình bổ sung 2014.

Theo BTC, Bộ đề thi có những nội dung cập nhật các kiến thức mới trong quy trình kỹ thuật sẽ được dịch sang tiếng Lào và tiếng Campuchia nhằm phục vụ cho các thí sinh là CN người Lào và Campuchia tham gia Hội thi.

BTC cũng đã khảo sát thực tế, chuẩn bị trường thi và có phương án tiến hành phân chia hiện trường phục vụ công tác của Hội thi.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền Hội thi đến các đơn vị được chuyển tải qua các kênh thông tin của Tạp chí Cao su VN, website VRG và Bản tin Công đoàn Cao su VN…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG, Trưởng ban Tổ chức Hội thi lưu ý, các Tiểu ban Hội thi cần xây dựng kế hoạch chi tiết, hoàn thiện nội dung vào cuộc họp tới.

“Đến giữa tháng 11, các đơn vị phải hoàn thành Hội thi thợ giỏi cấp cơ sở; Tiểu ban Tổ chức – tuyên truyền chuẩn bị các câu chủ đề; BTC thống nhất tên gọi Hội thi để trình ban lãnh đạo trong thời gian sớm nhất”. Ông Đức chỉ đạo.

Được biết, Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su 2016 dự kiến sẽ tổ chức vào 3 ngày trung tuần tháng 12, tại các lô cao su trồng năm 2009 thuộc NT Minh Hưng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.                                                                                                                                                                         N.L