Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trao kỷ niệm chương cho lãnh đạo Công ty Chư Păh và Mang Yang

CSVNO – Từ ngày 26 – 28/7, lãnh đạo Ban Thanh tra Bảo vệ quân sự VRG và Bộ tư lệnh (BTL) Bộ đội biên phòng đã kiểm tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới của 7 công ty cao su Tây Nguyên nhằm chuẩn bị cho công tác sơ kết 5 năm giữa VRG và BTL bộ đội biên phòng.
Đại tá Hồ Ngọc Hệ Phó phòng vận động quần chúng – Cục chính trị - BTL Bộ đội biên phòng trao kỷ niệm chương cho ông Lê Đình Bửu và ôn Phạm Đình Luyến.
Đại tá Hồ Ngọc Hệ – Phó phòng vận động quần chúng – Cục chính trị – BTL Bộ đội biên phòng trao kỷ niệm chương cho ông Lê Đình Bửu và ông Phạm Đình Luyến.

 

Dịp này, BTL Bộ đội biên phòng đã tặng kỷ niệm chương “Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” cho ông Lê Đình Bửu – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang và ông Phạm Đình Luyến – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh.

Tại mỗi đơn vị, đoàn công tác đã được đại diện phòng thanh tra bảo vệ quân sự các công ty báo cáo tình hình chuyên môn, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cao su đứng chân. Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các đơn vị cơ bản ổn định. Trong thời gian tới, các công ty và Bộ đội biên phòng sẽ tích cực thông tin nhiều hơn về tình hình an ninh trật tự, lao động làm việc tại vùng biên giới, nhân dân trên địa bàn…để kịp thời chỉ đạo các lực lượng đối phó với mọi tình huống .

Lãnh đạo 2 đơn vị nhận kỷ niệm chương.
Lãnh đạo 2 đơn vị nhận kỷ niệm chương.

Đánh giá về các đơn vị, Đại tá Hồ Ngọc Hệ – Phó phòng vận động quần chúng – Cục chính trị – BTL Bộ đội biên phòng cho rằng: “Qua theo dõi, một số đơn vị còn yếu trong việc nắm thông tin về đời sống người công nhân cao su cũng như nhân dân trên địa bàn, nhất là người dân trên địa bàn biên giới. Thời gian tới, phía bộ đội biên phòng sẽ tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho lực lượng tự vệ của các đơn vị”.

Ngoài ra, ông Hệ cũng chỉ đạo bộ đội biên phòng các địa phương cần tích cực hỗ trợ các công ty trên địa bàn trong vấn đề phòng chống cháy rừng, cháy lô cao su, giúp đỡ đồng bào đối phó với thiên tai.

 

Tin, ảnh: Văn Vĩnh