Cao su Bình Long tuyên dương 140 học sinh tiêu biểu

CSVNO – Ngày 8/7, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 140 em học sinh giỏi, học sinh mồ côi, khuyết tật, vượt khó; học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic, TDTT từ cấp tỉnh trở lên.
Phó tổng giám đốc công ty Nguyễn Văn Ổn trao thưởng cho các em
Phó TGĐ Công ty Nguyễn Văn Ổn trao thưởng cho các em.

Đây là những em xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho 1.155 em học sinh là con cán bộ công nhân lao động toàn công ty được tuyên dương, khen thưởng trong năm học 2015-2016.

Phó Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Đức Tiến trao thưởng cho các em.
Phó Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Đức Tiến trao thưởng cho các em.

Trong số 140 em được tuyên dương, khen thưởng lần này, có 36 em học sinh 7 năm liên tục, 24 em 8 năm liên tục, 30 em 9 năm liên tục, 19 em 10 năm liên tục, 12 em 11 năm liên tục và 2 em 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi; 3 em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 11, 12 năm liên tục; 6 em học sinh mồ côi, khuyết tật vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. Tổng kinh phí khen thưởng cho 1.155 em trong toàn công ty là gần 500 triệu đồng.

Anh Nguyễn Trọng Lâm, Phó ban thanh thiếu nhi - trường học Tỉnh đoàn Bình Phước trao 30 suất học bổng của Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu cho Đoàn thanh niên công ty.
Anh Nguyễn Trọng Lâm, Phó ban thanh thiếu nhi – trường học Tỉnh đoàn Bình Phước trao 30 suất học bổng của Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu cho Đoàn thanh niên công ty.

Nhân dịp này, Khối thi đua số 4 Tỉnh đoàn Bình Phước đã trao 2 suất học bổng từ quỹ “Thắp sáng ước mơ” (trị giá 1.000.000đ/suất) cho 2 em khuyết tật, vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời, Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu đã tặng 30 suất học bổng học tiếng Anh tại các cơ sở của trung tâm trị giá 32 triệu đồng (trong đó 15 suất miễn 100% học phí và 15 suất giảm 50% học phí).

Tin, ảnh: Nguyễn Bảo