Công ty 715 đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

CSVNO – Ngày 20/6, Công ty 715 thuộc Binh đoàn 15 đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.
Tư lệnh BĐ 15 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho lãnh đạo công ty
Tư lệnh Binh đoàn 15, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì cho lãnh đạo công ty 715

Cách đây 30 năm, vào ngày 20/6/1986, Lâm trường 715 được thành lập, trải qua 30 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, phiên hiệu đơn vị, biên chế tổ chức liên tục được thay đổi. Do vậy, đến năm 1996 Công ty Lâm nghiệp 715 được đổi tên thành Công ty 715 và chuyển sang nhiệm vụ trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cao su, cà phê.

Đến năm 2000, Công ty 715 đã trồng được 2.000 ha cao su, nhất là giai đoạn 2006 – 2016 công ty đã có sự phát triển vượt bậc về diện tích cao su, cà phê. Đến nay, công ty đã có 16 Đội sản xuất với tổng diện tích của công ty đang quản lý trên 3.185 ha, trong đó có hơn 2.068 ha cao su đang kinh doanh, 240 ha cà phê. Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến mủ cao su với công suất 4.000 tấn/năm.

Phó Chủ tịch tỉnh GL Kăh Thuyên tặng cờ thi đua cho Công ty 715
Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Kpăh Thuyên tặng cờ thi đua cho Công ty 715

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được công ty chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy và các chi bộ không ngừng được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật cũng như nhân viên đều được đào tạo từ trung cấp trở lên, trong đó có 80% là trình độ cao đẳng và đại học.

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp công ty kỷ niệm 30 năm thành lập, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng nhì, dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng tặng cơ thi đua cho công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ tỉnh nhà.

 Văn Vĩnh