Bàn giao khu nhà ở Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt

CSVN – Vừa qua, tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt, huyện Khamkout, tỉnh Bolikhamxay, nước Cộng hòa DCND Lào, Trung ương ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương ĐTN Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao khu nhà ở cho thanh niên Lào, Dự án Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt.
Trung ương Đoàn hai nước thăm, tặng quà hộ thanh niên CN tại Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt. Ảnh: CT
Trung ương Đoàn hai nước thăm, tặng quà hộ thanh niên CN tại Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt. Ảnh: CT
[stextbox id=”stb_style_259398″]Dự buổi lễ có đồng chí Khăm Phả – Phim Mạ Sỏn, Phó Bí thư Trung ương ĐTN NDCM Lào; Ban quản lý dự án hai nước Việt Nam – Lào; đại diện VRG tại Lào, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, Công ty CPCS Bolikhamxay-Hà Tĩnh, các đơn vị tham gia thực hiện dự án và sự góp mặt của 200 ĐVTN và người dân tại vùng dự án.[/stextbox]

Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt được triển khai từ năm 2012  với quy mô 1.034 ha tại huyện Khamkout, tỉnh Bolikhamxay, Lào. Đến nay, dự án đã đưa vào sử dụng các hạng mục trung tâm gồm: nhà văn hóa cộng đồng, phòng làm việc cho cán bộ quản lý, bếp ăn, nhà trường mầm non, nhà y tế cộng đồng, cổng tường rào, hệ thống điện, nước; xây dựng  khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp và tiếp tục triển triển khai xây dựng 10 căn nhà ở cho thanh niên Lào.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban quản lý dự án hai nước đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, Công ty CPCS Bolikhamxay-Hà Tĩnh bàn giao 10 căn nhà ở cho thanh niên với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng bằng nguồn hỗ trợ từ phía VRG. Đồng thời, Ban quản lý dự án phía VN đã bàn giao các sản phẩm gồm: 5.000 cuốn sách hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt; 1.000 sổ tay; 1.000 cặp sách và 2.000 bút viết cho Ban quản lý dự án phía Lào phục vụ cho các lớp tập huấn trong kế hoạch triển khai dự án.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn hai nước đã tổ chức 2 lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi cho 200 thanh niên Lào. Trước đó, Trung ương Đoàn hai nước đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho đối tượng là thanh niên tại vùng dự án; tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng hạ tầng khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp và tổ chức đi thăm tặng quà cho các hộ thanh niên đang sinh sống lập thân lập nghiệp tại vùng dự án.

Dự án đầu tư xây dựng 2 hợp phần chính: Hợp phần thứ nhất là đầu tư xây dựng khu trung tâm làng, khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp, được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào (khánh thành vào tháng 10/2014). Hợp phần thứ hai là đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, chủ yếu là đầu tư trồng, chế biến cao su nhằm tạo việc làm và ổn định cuộc sống lâu dài cho thanh niên, người dân tại vùng dự án, được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư của VRG.

Phát biểu tại lễ bàn giao và khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Khăm Phả – Phim Mạ Sỏn khẳng định: “Đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ cho thanh niên ổn định nơi ở, yên tâm lập thân, lập nghiệp tại vùng dự án, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thanh niên, bên cạnh đó nhằm truyền đạt các kỹ năng, kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, các kỹ năng về mô hình trồng cây cao su, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp cho thanh niên Lào. Qua đây sẽ khơi gợi, thắp sáng ước mơ khát vọng lập thân lập nghiệp, làm giàu cho các bạn trẻ tại Lào; tạo điều kiện để thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác phát triển sản xuất, chia sẻ thông tin để phát triển sản xuất..”.

D.L