Cao su Bình Thuận hỗ trợ 250 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình

CSVNO – Nhân dịp Lễ ra quân thu hoạch mủ và tháng công nhân 2016, vào ngày 31/5, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đã hỗ trợ 250 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ người lao động khó khăn mượn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình.
TGĐ Công ty Nguyễn Văn Thanh trao 250 triệu đồng hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ người lao động khó khan mượn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình cho ông Nguyễn Ngọc Mùi - Chủ tịch Công đoàn Công ty.
TGĐ Công ty Nguyễn Văn Thanh (phải) trao 250 triệu đồng cho ông Nguyễn Ngọc Mùi – Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Năm 2016, vườn cây công ty bị ảnh hưởng nặng bởi nắng hạn kéo dài. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập thể lãnh đạo và CBCNV-LĐ công ty quyết tâm khai thác hoàn thành kế hoạch 6.300 tấn mủ, năng suất bình quân 1,8 tấn/ha, thu mua 6.500 tấn, chế biến 12.800 tấn, tiêu thụ 12.800 tấn. Tại buổi lễ ra quân, lãnh đạo các nông trường đã ký kết thi đua hoàn thành kế hoạch được giao năm 2016.

Lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức ra quân thu hoạch mủ.
Lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức ra quân thu hoạch mủ.

Trong năm 2015, công ty đã nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khai thác được 6.652 tấn, đạt 100,3% kế hoạch (KH), năng suất vườn cây đạt 1,8 tấn/ha. Sản lượng thu mua đạt 5.558 tấn, đạt 119% KH. Chế biến được 13.210 tấn, đạt 109% KH.

lãnh đạo các nông trường đã ký kết thi đua hoàn thành kế hoạch được giao năm 2016
Lãnh đạo các nông trường ký kết thi đua hoàn thành kế hoạch được giao năm 2016

So với các đơn vị trong ngành, công ty không bị ảnh hưởng bởi lao động nghỉ việc. Tổng số lao động bình quân năm 2015 là 1.729 người. Thu nhập bình quân đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng. Trong năm qua, Công đoàn công ty đã tích cực chăm lo hỗ trợ người lao động, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với đơn vị.

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2016, với phương châm hướng về người lao động, Công đoàn công ty phát động rộng rãi đến từng Công đoàn cơ sở, chăm lo đời sống người lao động bằng các hoạt động thiết thực như, thăm hỏi động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những CNVCLĐ tiêu biểu, gương lao động xuất sắc, có nhiều sáng kiến hay, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh lao động…

Ông
Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tiền hỗ trợ công nhân khó khăn

Dịp này, Công ty đã hỗ trợ 250 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ người lao động khó khăn mượn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Công đoàn Công ty đã trao 32 phần quà cho 32 công nhân là Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng/người, hỗ trợ 12 công nhân bị tai nạn lao động với số tiền 1 triệu đồng/người, tặng thưởng 12 học sinh vượt khó học giỏi với số tiền 1 triệu đồng/học sinh.

Ông
Công đoàn công ty tặng đàn và bóng chuyền cho các đơn vị

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào văn nghệ thể dục thể thao ở cơ sở, công đoàn công ty đã tặng cho mỗi công đoàn nông trường một cây đàn ghita và 3 quả bóng chuyền. Hoạt động này nhằm phát động đến toàn thể cán bộ, công nhân lao động trong toàn Công ty quyết tâm thi đua, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ông
Ông Nguyễn Văn Hưởng – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao tiền hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Ông
Bà Huỳnh Thị Yến Loan – Q.Kế toán trưởng, Trưởng Ban nữ công Công đoàn Công ty tặng thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Ngọc Cẩm – Quỳnh Mai.