VRG hỗ trợ ngư dân Lý Sơn 150 triệu đồng

CSVNO – Từ ngày 23-25/5, nhân chuyến  công tác tại các đơn vị ở miền Trung, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đã ra thăm huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dịp này, đoàn công tác VRG đã trao tặng quỹ hỗ trợ ngư dân nghèo huyện đảo số tiền 150 triệu đồng.
TGĐ Trần Ngọc Thuận (bìa trái) trao tiền hỗ trợ cho huyện đảo.
TGĐ Trần Ngọc Thuận (bìa trái) trao tiền hỗ trợ cho huyện đảo.

Đoàn đã thăm nhà bảo tàng, cột cờ, các di tích lịch sử, thắng cảnh, thăm hỏi ngư dân huyện đảo và xã đảo An Bình.

TGĐ Trần Ngọc Thuận đã trao tặng cho quỹ hỗ trợ ngư dân nghèo của huyện đảo số tiền 150 triệu đồng. TGĐ chia sẻ với lãnh đạo huyện những khó khăn của bà con ngư dân và của huyện đảo nói chung, đề nghị huyện có kế hoạch củng cố và phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn, đặc biệt là Tỏi Mồ Côi, Tỏi Đen có giá trị cao và là đặc sản của địa phương. Trong thời gian tới, VRG sẽ có chương trình cụ thể hỗ trợ cho huyện đảo.

 Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đảo tặng quà lưu niệm cho Đoàn
Bà Phạm Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện đảo tặng quà lưu niệm cho đoàn

Lý Sơn là huyện đảo được tách ra từ Huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định của Thủ tướng  năm 1992 và trở thành huyện tiền tiêu từ đó. Huyện đảo có diện tích 9,97 km² với dân số trên 20.460 người, nằm cách đất liền 15 hải lý. Huyện có 2 đảo: Đảo Lớn ( Lý Sơn hoặc còn gọi Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù lao Bờ Bãi) ở phía Bắc Đảo Lớn và hòn Mù Cu ở phía đông của đảo Lớn.

Huyện được chia 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình. Hiện nay trên đảo có 5 hòn núi đều là chứng tích của núi lửa đã phun trào tạo nên những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.

Đoàn công tác thăm đảo An Bình.
Đoàn công tác trên đường thăm đảo An Bình.
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Đội Hoàng Sa Kiêm Quân Bắc Hải
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Đội Hoàng Sa Kiêm Quân Bắc Hải
Ngọn Hải Đăng Huyện Đảo
Ngọn Hải Đăng huyện đảo
Cột cờ Huyện Đảo
Cột cờ huyện đảo
Xe ô tô điện đưa Đoàn đi thăm Xã Đảo An Bình
Xe ô tô điện đưa đoàn đi thăm xã Đảo An Bình

Tin, ảnh: Lê Đình.