CSVNO – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh đã khẳng định như vậy tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (21/5/1981 – 21/5/2016) Công ty CP Cao su Đồng Phú, tổ chức sáng ngày 20/5.


Từ một đồn điền cao su nhỏ bé có diện tích trên 2.000 ha cao su già cỗi với trên 70% diện tích vườn cây được trồng vào những năm 30 của thế kỷ trước, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, đến nay, diện tích vườn cây toàn Công ty là 9.544,57 ha cao su, trong đó có 7.057,59 ha cao su kinh doanh, 2.500 ha cao su tái canh và kiến thiết cơ bản.
Điều đó khẳng định Công ty CP Cao su Đồng Phú đã phát triển thành một đơn vị mạnh của ngành cao su và của tỉnh Bình Phước. Quy mô tổ chức của Công ty hiện nay gồm 6 nông trường, 2 nhà máy chế biến, 1 xí nghiệp vật tư, cơ quan công ty và 1 bệnh viện đa khoa; 4 tổ chức chính trị xã hội, 2 tổ chức xã hội.
Không chỉ thế, Công ty CP Cao su Đồng Phú còn đầu tư, phát triển các dự án khác như: Đồng Phú – Kratie, Đồng Phú – Đắc Nông, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Các dự án này không chỉ khẳng định sự lớn mạnh của thương hiệu Đồng Phú mà còn tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân dân địa phương cũng như các tỉnh lân cận.


Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, Công ty CP Cao su Đồng Phú đã thành lập một doanh nghiệp chuyên chế biến và kinh doanh đồ gỗ, đó là Công ty CP Gỗ Đồng Phú; đồng thời thành lập Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú. 2 đơn vị này ra đời nhằm chế biến sâu hơn chuỗi giá trị sản phẩm từ gỗ và mủ cao su thành các mặt hàng tiêu dùng.
Riêng dây chuyền sản xuất nệm và gối cao su thiên nhiên có nguyên liệu chính là mủ cao su latex từ vườn cây của Công ty. Đến nay, các sản phẩm của đơn vị này đã có hệ thống hàng trăm nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng và bắt đầu mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Với những thành tích đã đạt được, Công ty CP Cao su Đồng Phú được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và cũng là 1 trong 16 tập thể được vinh danh “Vinh quang Việt Nam” năm 2011.
Ng. Cường
Related posts:
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư tại Lào
VRG triển khai các hoạt động hướng đến tái kết nối với FSC
NT Xa Cam (Bình Long): 124 công nhân "về đích" trước 1 tháng
Tập trung phòng, chống dịch Covid 19 và duy trì sản xuất phù hợp
VRG tổ chức 21 sự kiện kỷ niệm 94 năm truyền thống ngành cao su
Cao su Quảng Nam thực hiện tốt quy chế phối hợp với công an tỉnh
Việt Nam – Lào tiếp tục hợp tác phát triển các dự án cao su
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ X, ...
Trung tâm Y tế ngành cao su: Nỗ lực đóng góp vào thắng lợi của VRG
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch