CSVN – Trước những khó khăn chung của ngành cao su, Công ty CPCS Sơn La đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống cho CBCN và người dân tham gia góp đất trồng cao su.

Công ty đã chủ động tìm kiếm đối tác hợp tác để trồng xen canh, điều động công nhân khu vực ít việc sang những đội nhiều việc hơn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo tập huấn cho công nhân. Năm 2015, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, Công ty đã hợp đồng với Trường Cao đẳng CNCS, Trung tâm nghiên cứu phát triển cao su tiểu điền, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức tập huấn về bảo vệ thực vật, khai thác mủ cao su, trồng xen cây ngắn ngày; tập huấn tái canh trồng mới, kỹ thuật bón phân thúc, tủ ẩm… cho trên 1.000 CBCN.
Để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, những năm qua công ty đã cho 1.201 hộ ứng số tiền gần 6,8 tỷ đồng mua 1.201 con bò giống để nuôi nhốt chuồng và trồng cỏ đến nay đã sinh sản được 830 con, diện tích trồng xen 2.653ha, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các bản trồng cao su.
Năm 2016, dự kiến công ty sẽ đưa vào khai thác 250 ha cao su với 18.750 công, năm 2017 khai thác 1.200 ha, 84.000 công và tăng dần trong những năm tiếp theo. Năm 2017, bắt đầu thi công xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su, đầu năm 2018 sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng, cùng với các chính sách hỗ trợ sản xuất của địa phương, đây là những tín hiệu đáng mừng, góp phần ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người trồng cao su ở Sơn La.

Bài, ảnh: Ngọc Thuấn
Related posts:
Kết nạp 6 Đảng viên mới tại Cao su Hoàng Anh - Mang Yang K
Gần 100 cán bộ VRG tham gia lớp tập huấn công tác truyền thông
Nhiều giải pháp quyết liệt vượt khó
Lễ kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành cao su
Đoàn Thanh niên Cao su Bình Long trao Nhà nhân ái cho đoàn viên khó khăn
VRG đạt được những thành tích ấn tượng trong năm 2019
Cao su Tân Biên thực tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Cao su Chư Sê: Thu nhập tăng 14%
Cao su Điện Biên: Người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp
Ký kết hợp đồng thuê và tô nhượng 1.000 ha đất tại Bắc Lào