CSVNO – Năm 2016 Công ty CP Cao su Sa Thầy sẽ đưa 675 ha cao su vào khai thác, nâng tổng diện tích khai thác của công ty lên 875 ha, sản lượng dự kiến 810 tấn, năng suất trên 1,4 tấn/ha. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại đại hội cổ đông thường niên của công ty chiều 9/5 và Hội nghị Người lao động sáng 10/5.

Trong diện tích khai thác, diện tích trồng năm 2007 là 200 ha, năm 2008 là 433 ha và năm 2009 là 242 ha. Năm 2015, tuy gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, trình độ tay nghề của công nhân còn hạn chế nhưng bằng sự nỗ lực vượt khó của người lao động, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khi khai thác đạt 151,8% kế hoạch.

Công ty đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để 931 người lao động có công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập bình quân của công nhân trên 3 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chủ trương tiết giảm suất đầu tư trước tình hình khó khăn, năm 2016 công ty sẽ giảm 20% nhân công so với năm 2015, giảm 35% phân bón so với quy trình kỹ thuật bổ sung năm 2014, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi.

Tại hội nghị người lao động năm 2016, có nhiều tham luận nêu bật những mặt được và chưa được trên các lĩnh vực đời sống của công ty, trong đó đáng chú ý là tham luận của phòng kỹ thuật về công tác phòng trị bệnh trên vườn cây.

Ghi nhận những thành quả mà tập thể và cá nhân của công ty đạt được, VRG đã tặng bằng khen cho 24 cá nhân và 19 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2015, Tổng LĐLĐ cũng tặng kỷ niệm chương cho 2 cá nhân…

Tin, ảnh: Gia Linh
Related posts:
Bình Phước: Giông lốc làm gãy đổ hàng ngàn cây cao su
Công ty 75 tổ chức thi cán bộ phụ nữ giỏi
Cao su Quảng Trị đã nỗ lực, đảm bảo hiệu quả trong năm 2020
Cần quy chuẩn quốc gia quản lý chất lượng mủ nguyên liệu
Giải pháp cho tình trạng thiếu lao động tại Campuchia
Cao su Chư Mom Ray: Trao tặng 1.050 hộp khẩu trang cho công nhân
Năng suất cao nhờ tận thu mủ tốt
Khối thi đua nông nghiệp tỉnh Gia Lai: Kết nạp mới 4 thành viên
Thư chúc mừng nhân ngày truyền thống tuyên giáo của Đảng
Vài nét về ngành cao su Côte d’Ivoire